Palestine siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày 8/7, Palestine đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trên toàn khu Bờ Tây sau khi ghi nhận thêm 2 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 24 ca kể từ khi dịch bùng phát ngày 5/3.

Theo đó, một lệnh phong tỏa toàn diện đã được áp đặt ở khu Bờ Tây sau khi Chính quyền Palestine trước đó quyết định kéo dài lệnh phong tỏa thêm 5 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Palestine làm việc tại bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bethlehem, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Bộ Kinh tế quốc gia của Chính quyền Palestine cho biết đã phạt 15 chủ cơ sở công nghiệp và thương mại không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Cảnh sát Palestine đã đóng cửa nhiều cửa hàng, giữ nhiều phương tiện đi lại và bắt giữ nhiều người không tuân thủ tình trạng khẩn cấp và lệnh phong tỏa. Theo Bộ trên, trong 24 giờ qua có thêm 475 ca nhiễm mới tại Bờ Tây, nâng tổng số ca nhiễm  tại đây lên 5.544 ca. 

Cùng ngày 8/7, Bộ Y tế Israel thông báo có thêm 1.335 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong do COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Israel lên 33.557 ca và 346 ca tử vong. 

Ai Cập ngày 8/7 ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất với 1.025 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 78.304 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Ai Cập đã tăng lên 3.564 ca sau khi có thêm 75 ca.

Số ca nhiễm mới theo ngày ở Ai Cập đã vượt 1.000 ca kể từ ngày 28/5 (trừ ngày 6/7 ghi nhận 969 ca), trong đó số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục là 1.774 ca được ghi nhận vào ngày 19/6.

Tại Oman, tổng số ca nhiễm đã tăng lên 50.207 ca sau khi có thêm 1.210 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 233 ca sau khi có thêm 9 ca.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng thông báo ghi nhận thêm 445 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt 53.045 ca và 327 ca.        

Trong khi đó, Mauritania ngày 8/7 thông báo quyết định kể từ 10/7 dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm - được thiết lập từ tháng 3 vừa qua qua để ngăn chặn dịch lây lan - đồng thời khôi phục hoạt động giao thông đã bị cấm trước đó.

Theo quyết định, Mauritania cũng sẽ khôi phục các chuyến bay nội địa kể từ ngày 10/7. Tuy nhiên, nước này vẫn đóng cửa biên giới đất liền, trên không và trên biển, và sẽ tiếp tục áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và cấm các cuộc tụ họp đông người.

Theo thống kê mới nhất, Mauritania đã ghi nhận tổng cộng 5.087 ca mắc COVID-19 và 139 ca tử vong, trong đó 63 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong trong ngày 8/7.

Minh Châu - Tiến Đạt (TTXVN)
Ai Cập ghi nhận số ca mắc COVID-19 bình phục theo ngày cao nhất
Ai Cập ghi nhận số ca mắc COVID-19 bình phục theo ngày cao nhất

Ngày 5/7, Ai Cập ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 bình phục theo ngày cao nhất từ trước đến nay-với 623 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện ở nước này lên 20.726 người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN