Dịch COVID-19: WB viện trợ 5,8 triệu USD cho Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 4/4 đã thông báo viện trợ 5,8 triệu USD cho Chính quyền Palestine (PA) để hỗ trợ các nỗ lực chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Palestine tại một bệnh viện dã chiến ở thành phố Bethlehem, Bờ Tây ngày 22/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một thông báo, WB xác nhận khoản viện trợ này là nhằm giúp PA đáp ứng được yêu cầu y tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. Hồi tuần trước, WB cũng đã viện trợ 800.000 USD cho PA trong vấn đề này.

Các khoản viện trợ của WB nhằm mục đích làm giảm tốc độ và hạn chế sự lây lan của SARS-CoV-2, đồng thời cải thiện điều kiện sức khỏe của những người đã nhiễm loại virus này.

Chủ tịch WB David Malpass nêu rõ: "WB đang có hành động nhanh chóng và rộng rãi nhằm giảm sự lây lan của COVID-19. Chúng tôi đã có nhiều hoạt động thúc đẩy y tế tại hơn 65 quốc gia".

Palestine hiện có 216 ca mắc COVID-19, trong đó có một trường hợp tử vong.

Quang Minh (TTXVN)
Nam Phi đề nghị Nga hỗ trợ công tác ứng phó dịch COVID-19
Nam Phi đề nghị Nga hỗ trợ công tác ứng phó dịch COVID-19

Ngày 4/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông vừa đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin hỗ trợ Nam Phi các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công tác ứng phó và kiểm soát bệnh truyền nhiễm cũng như cung cấp cho nước này các thiết bị y tế di động phục vụ cho công tác xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN