Pakixtan thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

 Ngày 25/4, Pakixtan đã thử thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


Ấn Độ thử tên lửa Agni-V ngày 19/4/2012. Ảnh: AFP-TTXVN


Mặc dù giới chức quân đội Pakixtan từ chối tiết lộ về tầm bắn của tên lửa này, song hãng tin AFP dẫn lời một chuyên gia phân tích quốc phòng, tướng về hưu Talat Massod cho biết, quả tên lửa này có tầm bắn từ 2.500 đến 3.000 km. Theo quân đội Pakixtan, tên lửa bắn thử này là một phiên bản của tên lửa Shaheen-1 song đã được cải tiến tầm bắn và các thông số kỹ thuật khác. Tên lửa này cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường.

Vụ thử tên lửa của Pakixtan diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ thử một tên lửa cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới các mục tiêu ở Bắc Kinh và Đông Âu.

Ấn Độ và Pakixtan đã tiến hành ba cuộc chiến tổng lực kể từ khi hai nước không còn là thuộc địa của Anh năm 1947. Hai bên thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa kể từ khi cả hai tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân vào năm 1998.


L.H

Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa
Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa

Ngày 19/4, Ấn Độ thông báo đã thử thành công một quả tên lửa tầm xa mới, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN