Pakistan triển khai 15.000 quân bảo vệ công dân Trung Quốc

Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain ngày 25/6 tuyên bố nước này vừa triển khai một lực lượng quân sự gồm 15.000 binh sĩ nhằm bảo vệ những công dân Trung Quốc đang làm việc tại các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng tại nước này, sau khi vụ bắt cóc một cặp đôi người Trung Quốc làm gia tăng mối quan ngại về an toàn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain (trái). Ảnh: THX/TTXVN

Theo một tuyên bố từ Phủ Tổng thống Pakistan, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Islamabad, Tổng thống Mamnoon Hussain nhấn mạnh việc bảo vệ các công dân Trung Quốc đang làm việc tại Pakistan là "ưu tiên hàng đầu" của chính phủ.

Bắc Kinh đang đầu tư khoảng 50 tỷ USD vào quốc gia láng giềng Nam Á này như một phần của một kế hoạch được công bố vào năm 2015 nhằm kết nối khu vực Tân Cương, miền viễn Tây Trung Quốc, với cảng Gwadar thuộc tỉnh Balochistan bằng một loạt dự án nâng cấp về vận tải, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

TTXVN/Tin Tức
Vụ cháy xe bồn hãi hùng làm 148 người chết qua lời kể của cảnh sát trưởng
Vụ cháy xe bồn hãi hùng làm 148 người chết qua lời kể của cảnh sát trưởng

Vừa hứng chịu loạt vụ khủng bố khiến 85 người thiệt mạng hôm 23/6, Pakistan lại đối mặt với nỗi tang thương sau khi một chiếc xe chở dầu bị lật và phát nổ cướp đi sinh mạng của ít nhất 148 người dân ở Bahawalpur.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN