Ngập lụt do mưa lớn ở thành phố Karachi, Pakistan, ngày 19/8/2025. Ảnh : THX/TTXVN
Trong một báo cáo, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia cho biết lượng bùn lớn đã chảy xuống kênh chính của sông Ghizer, tạo ra một "cấu trúc giống như đập" và chặn hoàn toàn dòng chảy của sông này ở tỉnh Gilgit Baltistan trong ngày 23/8, từ đó hình thành hồ nước dài 7km nói trên. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý thảm họa tỉnh Gilgit Baltistan, ông Zakir Hussain cho biết hồ nước mới này tiềm ẩn nguy cơ vỡ khá cao, có thể gây ra lũ lụt thảm khốc. 4 huyện ở khu vực hạ lưu gồm Ghizer, Gilgit, Astore và Diamer đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng.
Người phát ngôn của chính quyền tỉnh, ông Faizullah Faraq, cho biết những dòng bùn đã đổ xuống sông từ các sườn núi khác nhau. Một người chăn cừu trên vùng đất cao hơn khi phát hiện hiện tượng này đã báo động cho dân làng và chính quyền địa phương. Nhờ vậy, gần 200 người trong hàng chục ngôi nhà nằm rải rác trên sườn núi và khu vực xung quanh sông đã được giải cứu.
Ông Faraq nói thêm rằng hồ đã bắt đầu xả nước, nghĩa là nguy cơ vỡ đập đang giảm dần, nhưng không thể loại trừ lũ quét ở các huyện hạ lưu cho đến khi nước trong hồ được rút cạn. Hiện các cộng đồng ở hạ lưu được khuyến cáo duy trì cảnh giác cao độ và di tản khỏi các khu vực dọc sông.
Ghizer nằm ở phía Bắc các huyện miền núi Tây Bắc Pakistan, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùa mưa lũ năm nay. Thống kê cho thấy, kể từ ngày 15/8 vừa qua, gần 400 người đã thiệt mạng do mưa lũ. Nếu tính bắt đầu từ mùa mưa vào cuối tháng 6, con số này lên tới hơn 780 người.