Pakistan đề nghị Tổng thống Trump đàm phán với Taliban

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn nguồn tin khu vực ngày 17/9 cho biết Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif đã tuyên bố ông sẽ đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh "cách tiếp cận quân sự" trong giải quyết vấn đề Afghanistan và rằng "đàm phán với Taliban sẽ mang lại hòa bình cho Kabul".

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin ANI News, Ngoại trưởng Asif còn cho biết, tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) trong tuần tới, Pakistan sẽ chỉ trích Mỹ vì chính sách mới của Washington đối với Afghanistan, cho rằng chính quyền của ông Trump đang theo đuổi một cách tiếp cận quân sự và chính sách đó đã thất bại.

Ông nói: "Đàm phán hòa bình với Taliban có thể thu xếp được nếu Washington hợp tác với các nước trong khu vực có ảnh hưởng tới tổ chức vũ trang này".
 
Ông Asif cho biết thêm ông sẽ thông báo với các thành viên LHQ rằng hòa bình sẽ trở lại khu vực này và vũ lực không phải là giải pháp. Ông cho rằng nhóm 4 nước gồm Pakistan, Trung Quốc, Mỹ và Afghanistan có thể được mở rộng để những nước khác có ảnh hưởng với Taliban tham gia.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược mới tại Afghanistan hồi tháng 8 vừa qua. Nhằm triển khai chiến lược này, Washington đã quyết định sẽ điều thêm khoảng 3.500 binh sĩ tới Afghanistan, nâng tổng số quân Mỹ tại chiến trường này lên khoảng 14.500 người.

TTXVN/Báo Tin Tức
Chính phủ Afghanistan sẵn sàng đàm phán với Taliban vô điều kiện
Chính phủ Afghanistan sẵn sàng đàm phán với Taliban vô điều kiện

Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Omar Zakhilwal ngày 30/1 khẳng định Chính phủ Afghanistan sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán hòa bình vô điều kiện với phiến quân phong trào Hồi giáo Taliban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN