Mỹ sắp đàm phán với Taliban

Chính phủ Mỹ và lực lượng Taliban đã dọn đường cho các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho việc chấm dứt bạo lực, duy trì ổn định lâu dài tại Afghanistan.

 

Theo AFP, giới chức Mỹ đã hoan nghênh việc Taliban mở văn phòng đại diện tại Qatar nhằm phục vụ các cuộc đàm phán với Washington và chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai, đồng thời cho biết, hai bên sẽ nhóm họp trong tuần này.

 

Muhammad Naeem, đại diện Taliban, trong cuộc họp báo tại lễ khai trương chính thức văn phòng của lực lượng này ở Doha, Qatar ngày 18/6.

Năm ngoái, Taliban đã phá vỡ thỏa thuận với người Mỹ và từ chối đàm phán với Kabul, tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng này Zabiullah Mujahid ngày 18/6 tuyên bố, văn phòng của Taliban tại Qatar “sẽ mở ra đối thoại giữa Taliban và thế giới”.

 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng gọi kế hoạch đàm phán nói trên là “bước đi quan trọng đầu tiên” nhưng cảnh báo con đường dài chông gai vẫn ở phía trước. “Tiến trình hòa bình do người Afghan thực hiện và dẫn đầu là cách tốt nhất để chấm dứt bạo lực và đảm bảo sự ổn định lâu dài tại Afghanistan và khu vực”, ông Obama phát biểu bên lề Hội nghị G8 tại Bắc Ireland.

 

Tuy vậy chỉ vài giờ sau, những thông báo trên đã bị phủ bóng bởi vụ phiến quân tấn công căn cứ không quân Bagram làm 4 lính Mỹ thiệt mạng. Vụ tấn công này xảy ra trùng với thời điểm NATO chính thức chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho các lực lượng của Tổng thống Karzai. Sứ mạng chiến đấu của NATO, do Mỹ dẫn đầu, sẽ kết thúc hoàn toàn trong năm 2014, theo thỏa thuận đã đạt được với Kabul.

 

Thu Hằng (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN