Pakistan bắt kẻ chủ mưu tấn công căn cứ không quân Ấn Độ

Pakistan đã bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad bị tình nghi lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc tấn công khủng bố căn cứ không quân Pathankot.

Cảnh sát Ấn Độ tuần tra gần căn cứ không quân Pathankot. Ảnh: AFP/TTXVN

Các quan chức ngày 13/1 cho biết, Pakistan đã bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad bị tình nghi lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc tấn công khủng bố căn cứ không quân Pathankot thuộc bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, gần biên giới Pakistan hôm 2/1 vừa qua, làm 7 binh sĩ thiệt mạng.


Một quan chức tình báo cấp cao nói với hãng tin Reuters rằng Maulana Masood Azhar, một phần tử Hồi giáo cực đoan, người bị cho là chịu trách nhiệm về một vụ tấn công nhằm vào Quốc hội Ấn Độ năm 2001, đã bị bắt giữ 2 ngày trước cùng với em trai và em rể của hắn ta. Những tên này sẽ bị giam giữ cẩn mật trong ít nhất 30 ngày.


Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Pakistan cho biết nước này đã bắt giữ "một số đối tượng thuộc Jaish-e-Mohammad" và quá trình điều tra vụ tấn công căn cứ không quân Ấn Độ đạt được tiến triển. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Pakistan cho hay nước này đang cân nhắc cử một đội điều tra vụ việc trên tới Ấn Độ.


TTXVN/Tin Tức (theo Reuters)
Pakistan gửi Ấn Độ báo cáo vụ tấn công căn cứ không quân
Pakistan gửi Ấn Độ báo cáo vụ tấn công căn cứ không quân

Pakistan đã chuyển cho Ấn Độ báo cáo điều tra sơ bộ của nước này về vụ tấn công khủng bố mới đây vào căn cứ Không quân Pathankot.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN