Ấn Độ tiêu diệt thêm một kẻ tấn công căn cứ không quân

Thêm một trong số các tay súng tấn công căn cứ không quân Pathankot, bang Punjab miền Bắc Ân Độ, đã bị các lực lượng an ninh bao vây, tiêu diệt ngày 3/1.

Binh sĩ Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực căn cứ Pathankot ngày 3/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Các phần tử tấn công căn cứ không quân Pathankot giáp biên giới với Pakistan hôm 2/1 và đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt 6 tên. Tin trước đó cho biết có ít nhất 2 tay súng đang cố thủ bên trong căn cứ này sau khi 4 kẻ khủng bố khác bị tiêu diệt hôm 2/1.

Giới chức Ấn Độ xác nhận tính đến ngày 3/1, số nhân viên an ninh bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đã lên đến 7 người, sau khi một sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng Bảo vệ An ninh Quốc gia tinh nhuệ thiệt mạng khi tháo gỡ một quả bom trên thi thể một phiến quân. 3 người khác thiệt mạng do bị thương nặng trong quá trình giao tranh với phiến quân một ngày trước đó.

Căn cứ không quân này bị  tấn công bởi nhóm phiến quân thuộc Jaish-e-Mohammed - một nhóm có căn cứ tại Pakistan từng thực hiện vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Ấn Độ hồi tháng 12/2001 làm 11 người thiệt mạng. Cũng trong năm ngoái, các phần tử vũ trang đã tấn công một thị trấn biên giới ở Punjab, giết chết 7 người, kể cả các cảnh sát. Ấn Độ nói rằng hung thủ là những kẻ từ Pakistan lẻn vào Ấn Độ.

TTXVN/Tin Tức
Hai tên khủng bố vẫn ẩn náu trong căn cứ không quân Ấn Độ
Hai tên khủng bố vẫn ẩn náu trong căn cứ không quân Ấn Độ

Cảnh sát tại bang Punjab của Ấn Độ chiều 3/1 cho biết một vụ nổ súng mới lại nổ ra tại căn cứ không quân Pathankot, nơi đã xảy ra vụ tấn công khủng bố vào ngày hôm trước làm 7 nhân viên an ninh thiệt mạng và 4 kẻ tấn công bị tiêu diệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN