Pakistan, Afghanistan nhất trí tăng cường thương mại, giảm căng thẳng ở biên giới

Ngày 8/5, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này và chính quyền Taliban tại Afghanistan đã nhất trí tăng cường thương mại và giảm căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan, tại tỉnh Nangarhar ngày 2/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, Ngoại trưởng Pakistan Biliwal Bhutto Zardari và ông Amir Khan Muttaqi, người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính quyền Taliban, đã đạt thỏa thuận trên vào ngày 7/5 tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Thỏa thuận này nhằm cải thiện thương mại song phương, chống khủng bố và tăng cường quan hệ song phương.

Trong cuộc họp, hai bên cũng đã tiến hành trao đổi sâu và thẳng thắn về các vấn đề then chốt cùng quan tâm, gồm hòa bình và an ninh cũng như thương mại và kết nối. 

Quân đội Pakistan cho biết ông Muttaqi cũng có cuộc gặp Tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir, trong đó hai bên thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có an ninh khu vực, quản lý biên giới và các cơ chế an ninh song phương để cải thiện môi trường an ninh hiện nay. Ông Munir tìm cách thúc đẩy hợp tác để giải quyết hiệu quả các thách thức chung từ khủng bố và cực đoan. 

Trong khi đó, Đại sứ quán Afghanistan tại Islamabad cho biết trong khuôn khổ chuyến đi tới Pakistan, ông Muttaqi và phái đoàn Afghanistan đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Zardari và các quan chức khác của Pakistan. Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, như quan hệ chính trị, kinh tế cũng như vấn đề người tị nạn Afghanistan ở Pakistan.

Quan hệ giữa Pakistan và chính quyền Taliban ở Afghanistan có những thời điểm căng thẳng trong năm qua. Pakistan gần đây quan ngại về các cuộc tấn công của Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - nhóm vũ trang có quan hệ với cả tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda và Taliban. Islamabad đã kêu gọi chính quyền Taliban gia tăng hành động để trấn áp các nhóm chống Pakistan như TTP.

Thúc Anh (TTXVN)
Ấn Độ, Nga, Pakistan kêu gọi thành lập chính phủ đại diện ở Afghanistan
Ấn Độ, Nga, Pakistan kêu gọi thành lập chính phủ đại diện ở Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 5/5, các bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ, Nga và Pakistan đã kêu gọi thành lập một chính phủ đại diện ở Afghanistan và bảo vệ quyền của phụ nữ, gần hai năm sau khi lực lượng Hồi giáo Taliban lên nắm quyền ở Kabul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN