Ông Tshisekedi tái đắc cử Tổng thống CHDC Congo

Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập (CENI) của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo ngày 31/12 tuyên bố Tổng thống đương nhiệm Félix Tshisekedi tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sau khi nhận được hơn 73% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 20/12.

Chú thích ảnh
Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Goma ngày 10/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện công bố kết quả bầu cử tạm thời ở thủ đô Kinshasa, ông Denis Kadima - người đứng đầu CENI - cho biết Tổng thống Tshisekedi giành thắng lợi trước 25 ứng cử viên đối lập nhờ nhận được 73,34% sự ủng hộ của các cử tri CHDC Congo và có được hơn 13 triệu trong tổng số hơn 18 triệu phiếu bầu hợp lệ. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua là hơn 43%.

Dự kiến, Tổng thống đắc cử của CHDC Congo sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2024, sau Tòa án Hiến pháp nước này xác nhận kết quả bầu cử tạm thời trong ngày 10/1.

Khoảng 44 triệu cử tri CHDC Congo đã đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội, đại biểu cấp tỉnh và ủy viên hội đồng địa phương ngày 20/12. Theo dự báo kết quả trước bầu cử, Tổng thống đương nhiệm Tshisekedi có nhiều khả năng giành thắng lợi áp đảo trước phe đối lập đang bị chia rẽ, khi phần lớn miền Đông của quốc gia châu Phi vẫn đang chìm trong xung đột.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu hôm 20/12 đã diễn ra không thuận lợi. Các cơ quan bầu cử gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển tài liệu bỏ phiếu đến các điểm bầu cử một cách đúng giờ. Một số điểm bỏ phiếu đã không thể mở cửa. CENI phải kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 1 ngày ở những địa điểm chưa thể tiến hành. Tuy nhiên, theo một số quan chức, các cuộc bỏ phiếu đã kéo dài tới ngày 23/12 ở những khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa ở CHDC Congo.

Cũng trong ngày 31/12, một nhóm ứng cử viên tổng thống đối lập chính ở CHDC Congo đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường phản đối sau khi CENI công bố kết quả bầu cử tạm thời. Các chính trị gia này yêu cầu tổ chức những cuộc bầu cử mới với cơ quan bầu cử mới vào thời điểm được mọi người nhất trí.

Trước đó, Chính phủ CHDC Congo đã bác bỏ lời kêu gọi tổ chức lại cuộc bầu cử.

Minh Tuấn - Trung Kiên (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi bầu cử hòa bình ở CHDC Congo
Liên hợp quốc kêu gọi bầu cử hòa bình ở CHDC Congo

Ngày 19/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử hòa bình, minh bạch và toàn diện ở CHDC Congo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN