Ông Trump sắp loại Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc trao đổi riêng cho biết ông có kế hoạch thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sau kỳ bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (phải) đứng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: Bloomberg

Tờ Bloomberg ngày 13/8 dẫn nguồn thạo tin cho biết thông tin trên. Một nguồn tin nói rằng, Bộ trưởng Esper đã với những người thân cận việc ông có ý định từ nhiệm bất chấp kết quả bầu cử tổng thống ra sao, đồng nghĩa với việc Mark Esper có thể rời nội các hai tháng trước ông Trump nếu vị tổng thống đương nhiệm thất bại trước đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump bực tức với Bộ trưởng Esper - người lên nhậm chức vào tháng 7/2019, đã không thực sự công khai bảo vệ tổng thống trong một số vấn đề chủ chốt, trong đó có vụ Nga bị cáo buộc đã “trao tiền thưởng” cho các phần tử Taliban để sát hại binh sĩ Mỹ ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ cũng tức giận trước việc ông Esper hồi tháng 6 vừa qua đã công khai lên tiếng phản đối ý tưởng của ông Trump về triển khai lực lượng quân sự thường trực để dập tắt các cuộc biểu tình trên toàn quốc về chống phân biệt chủng tộc sau cái chết của công dân da màu George Floyd.

Hôm 3/6, ông Trump chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau khi Mark Esper tổ chức cuộc họp báo mà tại đó ông khẳng định sử dụng lực lượng quân sự thường trực để thực thi pháp luật trong nội địa chỉ nên là giải pháp cuối cùng; coi huy động vệ binh quốc gia là giải pháp phù hợp hơn trong xử lý biểu tình.

Về phản ứng của chính quyền, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere ngày 12/8 cho biết tại thời điểm này chính quyền chưa có thông báo nào về nhân sự và việc đồn đoán về thay đổi nhân sự sau kỳ bầu cử là không phù hợp.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman khẳng định ông Esper là người có vinh dự và uy tín lớn nhất để phụng sự nước Mỹ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Tương lai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sau khi công khai đối đầu Tổng thống
Tương lai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sau khi công khai đối đầu Tổng thống

Chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng của ông Mark Esper đang có nguy cơ lung lay sau khi ông công khai tuyên bố không ủng hộ Tổng thống Trump điều động quân đội chính quy để trấn áp làn sóng biểu tình đang lan khắp nước Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN