Ông Trump được đề cử, cựu Tổng thống G. Bush lo lắng

Khi tỷ phú Donald Trump chính thức được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Bush e rằng mình sẽ là Tổng thống cuối cùng của đảng này.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ảnh: AFP

Trong ngày làm việc thứ 2, vào hôm 19/7, Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) hôm 19/7 đã chính thức đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống đại diện cho đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vào ngày 8/11 tới.

 

Theo cố vấn vận động tranh cử của ông Trump, ứng cử viên này sẽ chính thức tuyên bố chấp nhận đề cử của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa trong bài diễn văn vào tối 21/7, ngày làm việc cuối cùng của đại hội.

 

Trong một diễn biến liên quan, tờ Politico cho biết trong một buổi gặp mặt với ê kíp cũ của mình, bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush bày tỏ lo ngại rằng mình có thể sẽ là người cuối cùng của đảng Cộng hòa sống trong Nhà Trắng.

 

Tâm sự của ông Bush cho thấy sự chia rẽ giữa ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa với những chính trị gia phe Cộng hòa từng nắm quyền.

 

Những nhân vật như ông Bush lo ngại cái sự “vạ miệng” của ông Trump sẽ bị cử tri tương lai xa lánh và khiến những chiến thắng chính trị trở nên xa vời.


Hoàng Hà
Mỹ đề nghị hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính
Mỹ đề nghị hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính

Ngày 19/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Obama đã đưa ra đề nghị hỗ trợ trong bối cảnh Ankara đang điều tra những người tham gia vụ đảo chính bất thành hồi cuối tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN