Ông Trump chọn bà Kellyanne Conway làm cố vấn tổng thống

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 22/12 chọn trợ lý thân cận bà Kellyanne Conway làm cố vấn tổng thống.

Bà Kellyanne Conway, cái tên mới xuất hiện danh sách nội các ông Trump.

Nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của ông Trump cho biết bà Kellyanne Conway sẽ giúp đưa ra các thông điệp và đặt ra các ưu tiên về lập pháp của Tổng thống Mỹ. Theo tỷ phú Trump, bà Conway "đóng vai trò quan trọng" giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Bà Conway là người "ủng hộ kiên định" quan điểm, lập trường của ông Trump và "hiểu biết sâu sắc" về cách thức truyền tải tư tưởng của nhà lãnh đạo này.

Bà Kellyanne Conwa, 49 tuổi, là một trong 3 người phụ trách quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Bà cũng là khách mời thường xuyên của nhiều chương trình thời sự trên truyền hình Mỹ.

Trước đó một ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ đã chọn tỷ phú Carl Icahn làm cố vấn đặc biệt để xúc tiến các cải cách pháp lý. Ông Icahn cũng được cho là đã cố vấn cho tỷ phú Trump chọn một số ứng cử viên vào các vị trí nội các của chính quyền tương lai.

Ngoài ra, nhà kinh tế học có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc Peter Navarro cũng được chọn làm Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng. Đây là một cơ quan mới được thành lập nhằm hiện thực hóa quyết tâm của ông Trump đưa ngành chế tạo tại Mỹ vĩ đại trở lại và trao các cơ hội việc làm với mức thu nhập tốt cho mọi người dân Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Giá trị bộ máy mới của ông Trump đã vượt quá 30 tỷ USD
Giá trị bộ máy mới của ông Trump đã vượt quá 30 tỷ USD

Nếu tính cả khối tài sản 16,5 tỷ USD của tỷ phú Carl Icahn – người vừa được chọn làm cố vấn pháp lý – thì tài sản của những người thuộc bộ máy mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã vượt hơn 30 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN