Ông Putin được hơn 53% cử tri Nga ủng hộ

Kết quả thăm dò dư luận do VSIOM tiến hành trong các ngày 4 và 5/2 vừa qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri Nga đối với ứng cử viên tổng thống kiêm Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Putin đã tăng lên 53,3% so với mức 51,5% của tuần qua và mức 48% cách đây một tháng.

 

Ứng cử viên tổng thống kiêm Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Putin. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo kết quả trên đây, tỷ lệ ủng hộ đối với 4 ứng cử viên tổng thống còn lại trong vòng một tháng qua, như sau: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga Ghennady Ziuganov từ 8% đã tăng lên 10,3%; Tỷ phú Mikhail Prokhorov từ 2,3% tăng lên 4,6%; Chủ tịch Đảng Tự do-Dân chủ Vladimir Girinovsky từ 9% giảm xuống còn 8,2% và thủ lĩnh Đảng "Nước Nga Công bằng" Sergey Mironov từ mức 5,5% giảm xuống còn 3,3%.

Ông Putin giành tới 56-59% số ý kiến ủng hộ trong giới cử tri nông thôn và thị trấn-thị xã cũng như ở những người có cuộc sống khấm khá. Trong khi đó, ứng cử viên Ziuganov nhận được sự ủng hộ mạnh nhất (13%) của cử tri ở Mátxcơva và cố đô Saint Petersburg cũng như những cử tri có thu nhập thấp.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Nga sẽ diễn ra trong ngày 4/3/2012.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Thủ tướng Putin không loại trừ khả năng bầu cử tổng thống vòng hai
Thủ tướng Putin không loại trừ khả năng bầu cử tổng thống vòng hai

Thủ tướng Nga Vladimir Putin không loại trừ khả năng sẽ phải tiếp tục tranh đấu trong vòng hai bầu cử tổng thống ở LB Nga sau ngày bỏ phiếu 4/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN