Ông Joe Biden chính thức đủ phiếu để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ

Ông Joe Biden đã giành đủ số phiếu để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ sau khi có 1.991 phiếu đại biểu bầu làm đại diện cho đảng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trước đó, trong ngày 2/6, ứng viên Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại 7 bang, gồm Maryland, Indiana, Rhode Island, New Mexico, Montana, South Dakota và Pennsylvania.

Phát biểu ngay sau khi biết đạt được số phiếu tối thiểu để trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ tham gia bầu cử tổng thống, ông Biden cho biết: “Đây là thời điểm khó khăn trong lịch sử nước Mỹ. Chính sách chia rẽ, giận dữ của ông Donald Trump không phải là câu trả lời. Quốc gia đang cần lãnh đạo, một sự lãnh đạo có thể kết nối mọi người”.

Đầu tháng 4, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, biến cựu Phó tổng thống Joe Biden trở thành đối thủ duy nhất của Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ sẽ tổ chức đại hội vào giữa tháng 8 tới. Tại đây, ông Biden sẽ được chính thức công bố trở thành ứng viên của đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử.

Hồng Hạnh/ Báo Tin tức
Ứng cử viên Biden gây quỹ được 4 triệu USD trong một sự kiện
Ứng cử viên Biden gây quỹ được 4 triệu USD trong một sự kiện

Ngày 4/6, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden cùng với các nhóm gây quỹ chung của đảng Dân chủ đã nhận được số tiền tài trợ “khủng” trị giá 4 triệu USD từ 25 nhà tài trợ tại một sự kiện gây quỹ. Đây là buổi gây quỹ đạt được số tiền lớn nhất từ trước tới nay trong chiến dịch tranh cử của ông Biden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN