Ông Gianni Infantino không có đối thủ trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino gần như chắc chắn sẽ nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai.

Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino gần như chắc chắn sẽ nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai sau khi tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh này công bố ông là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch nhiệm kỳ mới vào tháng 6 tới.

Ông Gianni Infantino, 48 tuổi, mang hai quốc tịch Thụy Sĩ và Italy, đã lãnh đạo FIFA từ tháng 2/2016. Ông từng giữ chức Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) từ 2009-2016. Tháng 10/2015, ông Infantino nhận được sự ủng hộ của Ban chấp hành UEFA ra tranh cử Chủ tịch FIFA.
Ngày 26/2/2016, ông Infantino được bầu làm Chủ tịch mới của FIFA trong Đại hội bất thường FIFA 2016 ở Zurich, Thụy Sĩ thay thế người tiền nhiệm Sepp Blatter phải từ chức do có dính líu đến các vụ bê bối tham nhũng và rửa tiền.

Khi đó, ông Infantino là người trẻ thứ hai trong lịch sử FIFA nằm quyền lãnh đạo tổ chức này sau cố Chủ tịch Robert Querin (đắc cử năm 28 tuổi). Ông cũng là người đầu tiên từng nắm giữ những chức vụ cao nhất ở cả hai tổ chức bóng đá quyền lực là UEFA và FIFA kể từ khi UEFA chính thức ra đời từ năm 1954.

 

Thanh Bình/TTXVN
FIFA dành lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam
FIFA dành lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam

Ngay cả khi thất bại trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khắp nơi trên thế giới. Trang chủ của Liên Đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng vô cùng ấn tượng trước lối chơi quả cảm của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN