Obama-Putin điện đàm tình hình Iraq

Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn từ cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết ngày 23/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama và thảo luận về tình hình Iraq và Syria.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin tuyên bố ủng hộ các nỗ lực của Baghdad trong cuộc đấu tranh chống các phần tử Hồi giáo cực đoan và thiết lập hòa bình an ninh trong đất nước. Hai nhà lãnh đạo đều "bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động ráo riết tại Iraq của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL)”.

Ngoài ra, ông Putin và ông Obama cũng đã đề cập đến tình hình Syria trong bối cảnh hoàn tất công tác vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi nước này, cũng như trao đổi quan điểm về chương trình hạt nhân của Iran.


T.N

Quân đội Iraq giành lại cửa khẩu biên giới với Syria
Quân đội Iraq giành lại cửa khẩu biên giới với Syria

Lực lượng an ninh Iraq đã giành lại kiểm soát cửa khẩu al-Waleed ở biên giới với Syria sau khi nhóm tay súng người Hồi giáo Sunni đánh chiếm trước đó một ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN