Núi Phú Sĩ đối diện với khủng hoảng quá tải khách du lịch

Chân núi ngập rác, ùn tắc giao thông, khách du lịch ăn mặc không phù hợp… là thực trạng đang diễn ra hàng ngày tại núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Ngọn núi này đang phải đối mặt với tình trạng quá tải khách du lịch trong những năm gần đây. Lượng khách quá đông đã dẫn đến mức độ ô nhiễm cực độ và các vấn đề khác.

Chú thích ảnh
Lượng lớn khách du lịch lên đỉnh núi Phú Sĩ để ngắm bình minh. Ảnh: CNN

Trong 7 năm qua, ông Miho Sakurai, một kiểm lâm viên kỳ cựu, đã tuần tra trên núi Phú Sĩ đã quá quen thuộc với cảnh tượng khách du lịch hỗn loạn và các vấn đề khác trên núi Phú Sĩ. Ông chia sẻ: "Hiện nay, ngọn núi đã trở nên quá đông đúc, lượng khách du lịch đã tăng đáng kể so với trước đây".

Núi Phú Sĩ “kêu cứu”

Khi núi Phú Sĩ được công nhận Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2013, cơ quan cố vấn của UNESCO đã cảnh báo về tình trạng quá tải du lịch và tính cấp thiết của việc quản lý du khách.

Tuy nhiên, số lượng du khách muốn chinh phục đỉnh núi không ngừng tăng. Theo chính quyền tỉnh Yamanashi, số lượng du khách đến trạm đi bộ đường dài thứ năm nổi tiếng của ngọn núi đã tăng hơn gấp đôi - từ 2 triệu khách năm 2012 lên hơn 5 triệu khách vào năm 2019.

Mùa leo núi hàng năm - bắt đầu từ tháng 7 - kéo dài chỉ vài tháng. Trong năm nay, ngọn núi này đã thu hút khoảng 65.000 người đi bộ đường dài lên đỉnh, tăng 17% so với năm 2019.

Sau đại dịch COVID-19, núi Phú Sĩ đã đón hàng nghìn du khách đến tham quan. Trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm núi Phú Sĩ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, giới chức đang lo ngại vấn nạn môi trường ở ngọn núi nổi tiếng này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Chú thích ảnh
Lượng khách du lịch trên trạm dừng số 5 Gogome. Ảnh: CNN

Trong số 10 trạm đi bộ đường dài của núi Phú Sĩ, trạm thứ 5 - được gọi là "Gogome" - đã trở thành điểm đến phổ biến với 90% du khách leo núi. Cũng bởi vậy mà trạm Gogome đã gặp phải nhiều vấn đề như gây ô nhiễm rác thải và ùn tắc.

Do nhạc sĩ Sazanami Iwaya sáng tác vào năm 1911, bài hát “Fuji no Yama” (Núi Phú Sĩ) đã tôn vinh địa điểm du lịch nổi tiếng này. Lời bài hát đã miêu tả khung cảnh ngoạn mục của ngọn núi này, gọi đây là ngọn núi hùng vĩ nhất Nhật Bản, với đỉnh núi nhô lên khỏi dải mây trắng huyền diệu, như nàng thiếu nữ khoác lên mình bộ kimono tuyết.

Đáng tiếc, với tình trạng quá tải khách du lịch như hiện nay, những hình ảnh trong bài hát không còn thơ mộng và thiêng liêng nữa.

Theo ông Kiyotatsu Yamamoto, chuyên gia về công viên quốc gia và núi Phú Sĩ tại Đại học Tokyo, nhiều người đi bộ đường dài dày dạn kinh nghiệm đã không còn muốn trải nghiệm leo núi Phú Sĩ.

“Tình trạng ùn tắc ở những con đường mòn trên núi là nguyên nhân chính khiến người leo núi không hài lòng. Những người đi bộ đường dài muốn ngắm bình minh đều tụ tập gần đỉnh núi. Họ phải mất 4 giờ để leo lên đoạn đường mà trước đó họ chỉ cần leo lên trong vòng 2 giờ”.

Vito Fung Yiu Ting, du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, anh đã đặt nhà nghỉ trên núi Phú Sĩ ít nhất 3 tháng trước chuyến đi. Anh chia sẻ: "Tôi biết rằng phía trên sẽ rất đông, nhưng điều đó cũng mang lại trải nghiệm đáng giá".

Tuy nhiên, không phải khách du lịch nào cũng chuẩn bị tốt kế hoạch trước đó. Những nhà leo núi ít kinh nghiệm có nguy cơ sốc độ cao và bị hạ thân nhiệt. 

Ông Yamamoto cho biết thêm rằng một số người đi bộ đường dài thiếu kinh nghiệm thậm chí còn phải qua đêm trong nhà vệ sinh để giữ ấm, vứt bỏ thiết bị leo núi trên đường mòn hoặc cắm trại ở khu vực cấm.

Ông Masatake Izumi, quan chức tỉnh Yamanashi, chuyên gia về đỉnh núi Phú Sĩ, cũng đã lên tiếng về tình trạng này. Ông nói: "Quá tải du khách, rác thải, lượng khí thải C02 tăng và những người leo núi thiếu kinh nghiệm đang trở thành vấn nạn lớn nhất mà Núi Phú Sĩ đang phải đối mặt".

Chủ tịch ICOMOS - Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế tại Nhật Bản- Yasuyoshi Okada cho biết để bảo tồn sự linh thiêng và giá trị của núi Phú Sĩ cần phải giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải du lịch như hiện nay”.

Biện pháp “giải cứu” núi Phú Sĩ

Trong những năm qua, giới chức Nhật Bản đã đưa ra nhiều biện pháp đối phó để bảo vệ núi Phú Sĩ.

Nhóm các tình nguyện viên của Câu lạc bộ Fujisan, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo tồn núi Phú Sĩ, đã thực hiện 992 hoạt động dọn dẹp ở chân núi, với 74.215 người tham gia thu gom 850 tấn rác từ năm 2004 đến năm 2018.

Năm ngoái, nhóm bắt đầu thực hiện "tuần tra rác thải" bằng xe đạp điện được trang bị camera thu thập dữ liệu GPS và lập bản đồ phân loại rác và số lượng rác ở các khu vực.

Ông Nanai Tatsuo, một tình nguyện viên tại Câu lạc bộ Fujisan, chia sẻ: “Đây là nỗ lực đầu tiên trên thế giới trong việc thu gom rác kết hợp giữa xe đạp điện và trí tuệ nhân tạo”.

Chuyên gia công viên quốc gia Kiyotatsu Yamamoto cho biết để cải thiện trải nghiệm của du khách, các quan chức đã giới hạn số lượng người leo núi ở mức 4.000 người/ngày đối với đường mòn Yoshida nổi tiếng. Tuy nhiên, trên thực tế, để thực hiện được mục tiêu này là cả một thách thức.

Chú thích ảnh
Nhiều biện pháp bảo vệ núi Phú Sĩ được đưa ra nhưng chưa đạt hiệu quả. Ảnh: CNN

Không giống như ở Mỹ, các công viên quốc gia và Di sản Thế giới ở Nhật Bản không có cổng ngăn du khách ra vào. Ông Kiyotatsu Yamamoto nói rằng việc chặn đường dành cho người đi bộ đường dài đòi hỏi phải có luật và quy định của chính quyền địa phương. Điều này có nghĩa là tiến độ trên mặt trận này rất chậm.

Ông Yamamoto cũng đã đề xuất thiết lập một hệ thống. Theo đó, chỉ những du khách đã đặt chỗ đậu xe hoặc những người leo núi đã đặt chỗ tại 1 trong 9 nhà nghỉ mới được phép leo núi Phú Sĩ.

Trong khi đó, ông Izumi  cho biết chính quyền địa phương muốn thay đổi hoàn toàn cách người dân tiếp cận ngọn núi. Các phương án khả thi bao gồm xây dựng hệ thống vận chuyển đường sắt hạng nhẹ trên đường Fuji Subaru Line, ngăn ô tô và xe buýt di chuyển dọc theo đường đến trạm thứ 5.

Ông Izumi thấy việc kiểm soát đám đông sẽ dễ dàng hơn khi người dân phải mua vé tàu và chính quyền địa phương quy định thời gian đi và đến. Ông cũng đề xuất cung cấp thông tin trên tàu hỏa để mọi người có thể tìm hiểu về núi Phú Sĩ và cách leo núi đúng cách.

“Núi Phú Sĩ đang gào thét trong đau đớn. Chúng ta không chỉ ngồi đây chờ đợi giải pháp. Chúng ta cần phải giải quyết tình trạng quá tải ngay bây giờ,” ông Izumi nhấn mạnh.

Phương Cúc (Theo CNN)
Núi Phú Sĩ kêu cứu
Núi Phú Sĩ kêu cứu

Là một trong những địa điểm du lịch mang tính biểu tượng của Nhật Bản, mỗi năm, núi Phú Sĩ đón hàng triệu du khách tới tham quan. Các dịch vụ vận tải, nhà hàng ăn uống và quầy hàng lưu niệm cũng mọc lên như nấm để phục vụ du khách cả ngày lẫn đêm và chính điều này đã làm mất đi cảnh quan yên bình vốn có nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN