Núi lửa ở Kamchatka, Nga ngày 4/6/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Văn phòng Bộ Tình trạng khẩn cấp tại Kamchatka cho biết các đám tro bụi bay về phía Đông Nam hướng ra Thái Bình Dương. Tuy nhiên, không có khu dân cư nào nằm trên hướng bay của các đám tro bụi này và ở các khu vực đông dân cư cũng không ghi nhận tro bụi của núi lửa. Hiện cũng không có du khách ở gần khu vực núi lửa Klyuchevskoy.
Trong lĩnh vực hàng không, việc núi lửa Klyuchevskoy phun trào đã được phân loại màu cam, cảnh báo khả năng phát thải tro bụi cao và gây nguy hiểm cho máy bay. Hệ thống cảnh báo mức độ nguy hiểm của hoạt động núi lửa trong ngành hàng không gồm 4 cấp độ được phân loại theo màu sắc: xanh, vàng, cam và đỏ, trong đó đỏ là cấp cao nhất.
Một ngày trước đó, núi lửa Klyuchevskoy đã phun ra 4 cột tro bụi, trong đó cột tro bụi cao nhất lên đến 9 km so với mực nước biển. Nhà chức trách cảnh báo các núi lửa đang hoạt động trong khu vực có thể phun ra các cột tro bụi cao từ 6 - 10 km, đồng thời kêu gọi người dân cũng như du khách tránh đi lại trong bán kính 10 km.
Với độ cao 4.754 m so với mực nước biển, Klyuchevskoy hiện là núi lửa đang hoạt động cao nhất ở lục địa Á - Âu. Giai đoạn phun trào hiện tại của núi lửa này bắt đầu từ tháng 4 năm nay. Núi lửa hoạt động mạnh hơn sau trận động đất có độ lớn 8,8 xảy ra ở Kamchatka hôm 30/7 vừa qua. Đây là trận động đất được đánh giá là mạnh nhất kể từ năm 1952 và ảnh hưởng đến quần đảo Kuril, gây sóng thần và khiến thị trấn Severo-Kurilsk phải ban bố tình trạng khẩn cấp.