Nửa triệu trẻ em Mỹ mắc COVID-19

Theo dữ liệu mới nhất, trên 500.000 trẻ em tại Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Cornona chủng mới (SARS-CoV-2) gây COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Chú thích ảnh
Đã có trên 500.000 trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: Getty Images

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) đã xác nhận thông tin này và cho biết trẻ em chiếm 9,8% trường hợp mắc COVID-19 tại Mỹ.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 11 giờ ngày 9/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ là 6,5 triệu trường hợp, trong đó có 195.239 người tử vong.

AAP đưa tin trong khoảng thời gian từ 20/8 đến 3/9 có thêm 70.630 trẻ em tại Mỹ mắc COVID-19. Số liệu mới nâng tổng số trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ là 513.415 em.

CBS News đưa tin AAP đã thu thập dữ liệu từ 49 Sở Y tế trên toàn nước Mỹ cùng Puerto Rico và Guam. Tiểu bang Texas không nằm trong số liệu thống kê này.

Theo AAP, đã có 103 trẻ em tại Mỹ tử vong vì COVID-19, chiếm 0,3% tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại nước này.

Báo cáo của AAP được đưa ra ở thời điểm hàng nghìn trẻ em nước này bắt đầu quay trở lại trường học.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ nới lỏng kiểm tra COVID-19 đối với khách quốc tế
Mỹ nới lỏng kiểm tra COVID-19 đối với khách quốc tế

Ngày 9/9, theo các quan chức chính phủ và hàng không của Mỹ cũng như một tài liệu của chính phủ, chính quyền Tổng thống Trump sẽ chấm dứt việc siết chặt kiểm tra đối với một số hành khách quốc tế nhằm phát hiện các ca nhiễm bệnh COVID-19 cũng như bỏ yêu cầu các chuyến bay phải tới 15 sân bay của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN