Nữ sinh đâm chết mẹ sau khi xem video chặt đầu của IS

Một thiếu nữ người Đan Mạch 15 tuổi đã bị kết tội giết người vì đâm chết người mẹ của mình sau khi bị ám ảnh bởi các đoạn băng hành quyết của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Lisa Borch đâm mẹ ít nhất 20 nhát dao vào người sau khi bị ám ảnh do video hành hình của IS.

Chỉ vài phút sau khi xem các đoạn băng nhóm phiến quân IS chặt đầu con tin người Anh David Haines và Alan Henning,  Lisa Borch đã dùng dao nấu ăn đâm mẹ của mình ít nhất 20 nhát vào người. 


Thi thể Tine Römer Holtegaard - nữ họa sĩ là mẹ của hai đứa con gái sinh đôi với người chồng Jens - được phát hiện nằm trong vũng máu tại nhà ở vùng Kvissel, Đan Mạch vào tháng 10 năm ngoái. Borch chính là người đã báo cảnh sát, nói rằng cô ta nghe thấy mẹ hét lên và nhìn thấy “một người đàn ông da trắng” chạy ra khỏi nhà.


Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, nghi ngờ đổ dồn về phía người con gái báo tin khi thấy thái độ dửng dưng và cái nhún vai của cô ta không mấy thiện cảm khi nói về cái chết của người mẹ, theo tờ Bild tường thuật. Cảnh sát sau đó phát hiện trong lịch sử máy tính của Borch, nguyên cả buổi tối hôm đó, cô ta đã ngồi xem các đoạn băng hành quyết của nhóm phiến quân IS. Dấu vân tay của người bạn trai Borch, tên Bakhtiar Mohammed Abdulla cũng được tìm thấy trong phòng ngủ của bà Holtegaard, mặc dù hắn ta không hề xuất hiện tại hiện trường vụ việc khi cảnh sát có mặt. Trong khi đó, người em gái sinh đôi của Borch cũng không ở nhà vì cô đã dọn ra ngoài sinh sống do không thể chịu được cảnh cãi vã liên tục của hai mẹ con Borch.


Borch quen biết với tên Abdulla đến từ Iraq tại một trung tâm dành cho người tị nạn ngay sát nhà cô. Có báo cáo cho rằng cặp đôi định bỏ trốn tới Syria và tham gia đội quân IS. Cả hai đối tượng hiện đều bị kết tội giết người. Borch lĩnh án tù 9 năm tù giam, trong đó năm đầu tiên sẽ được giam ở trại giáo dưỡng. Còn tên Abdullah bị kết án 13 năm tù, và sau đó sẽ bị trục xuất khỏi Đan Mạch.

 

Hồng Hạnh (theo Independent)
Bằng chứng IS dùng khí độc mù tạt ở Trung Đông
Bằng chứng IS dùng khí độc mù tạt ở Trung Đông

Theo giới chức Mỹ, tình báo nước này đã xác định được ít nhất 4 vụ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng vũ khí hóa học – loại khí độc mù tạt tại Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN