Nữ du khách bị bắt vì mặc bikini siêu nhỏ trên bãi biển

Một nữ du khách người Đài Loan (Trung Quốc) đã bị bắt giữ và phạt hành chính do mặc một bộ bikini “siêu lộ” trên bãi biển hòn đảo nghỉ dưỡng Boracay (Philippines).

Chú thích ảnh
Nữ du khách người Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng mình không biết việc mặc bikini bị cấm trên hòn đảo này. Ảnh: Dailymail

Kênh CNN dẫn bài viết đăng trên hãng thông tấn Philippines PNA đưa tin nữ du khách trên đi du lịch cùng bạn trai đã gây tranh cãi vì diện một bộ bikini dây phản cảm trong lúc nghỉ dưỡng trên bãi biển nổi tiếng hôm 9/10.

Theo PNA, mặc dù nhân viên khách sạn khuyên nhủ bộ đồ bơi đó “không phù hợp” song nữ du khách kiên quyết mặc.

“Họ được quản lý khách sạn yêu cầu không mặc, song họ nói bộ đồ mang tính chất nghệ thuật”, trưởng nhóm quản lý cơ quan liên ngành phục hồi chức năng Boracay (BIARMG) – bà Natividad Bernardino – trả lời phỏng vấn qua điện thoại với PNA.

Nữ du khách này đã bị bắt giữ vào hôm sau khi cô tiếp tục mặc một bộ bikini dây khác đến bãi biển. Một phát ngôn viên cảnh sát cho hay nữ du khách này bị phạt 48,4 USD (gần 1 triệu đồng) vì mặc bộ trang phục khêu gợi.

Ông Jess Baylon - Giám đốc cảnh sát thành phố - giải thích mặc dù phong tục nơi sinh sống của cặp đôi có thể khác biệt song họ phải tôn trọng văn hóa và truyền thống của Philippines.

Nằm ở miền Trung Philippines, Boracay là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới. Bãi biển này mở cửa trở lại từ tháng 10 năm ngoái sau một chiến dịch cải tạo nâng cấp các cơ sở và cải thiện chất lượng nước. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ, Đức cấm màn bikini trong các cuộc thi hoa hậu
Mỹ, Đức cấm màn bikini trong các cuộc thi hoa hậu

Các thi sinh dự thi Hoa hậu Đức "Miss Germany" sẽ không còn phải diện bikini trước hàng triệu khán giả xem đài vì ban tổ chức dự kiến bỏ phần thi “áo tắm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN