Nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 46

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha, bà Carmen Chacon đã qua đời vào ngày 9/4 ở tuổi 46.

Vua Tây Ban Nha Juan Carlos (trái) nói chuyện với nữ cựu Bộ trưởng quốc phòng Chacon.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, mặc dù nguyên nhân bà Chacon qua đời vẫn chưa được xác nhận, nhưng báo chí Tây Ban Nha đưa tin bà đã bị bệnh tim từ lâu.

Bà Chacon là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Tây Ban Nha, từng là ứng cử viên chạy đua vào chức lãnh đạo của đảng Xã hội - đảng đối lập chính ở Tây Ban Nha. Bà Chacon giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2008 đến năm 2011 dưới thời của Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero. Vào thời điểm nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng khi đó, bà Chacon mang thai được 7 tháng và điều này khiến bà được báo chí chú ý khá nhiều.

Sau khi ông Zapatero thất bại trong cuộc bầu cử năm 2011, bà Chacon đã chạy đua vào chức lãnh đạo đảng Xã hội nhưng thất bại. Bà Chacon cũng từng giữ chức Thư ký phụ trách quan hệ quốc tế của đảng Xã hội từ năm 2014 cho đến năm 2016.

TTXVN/Tin Tức
Tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát, Mỹ và Triều Tiên tiến gần hơn đến xung đột
Tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát, Mỹ và Triều Tiên tiến gần hơn đến xung đột

Việc Hải quân Mỹ tái bố trí cụm tàu chiến đấu sân bay ở Tây Thái Bình Dương được cho là sẽ làm tăng khả năng tính toán sai lầm đẩy Bán đảo Triều Tiên tới gần bờ vực chiến tranh hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN