Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson: Trung Quốc sẵn sàng ‘hành động’ đối với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong một tuyên bố cho biết Trung Quốc đã sẵn sàng để “nắn gân” Triều Tiên liên quan chương trình thử tên lửa và vũ khí hạt nhân sau các cuộc hội đàm với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 6/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Sputnik, phản ứng trước việc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tái khẳng định sau các cuộc hội đầm gần đây giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc đã tuyên bố nước này sẵn sàng hành động.

Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/4 cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp mặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ cuối tuần qua để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có nội dung tình hình căng thẳng tiếp diễn ở Bán đảo Triều Tiên.

Tờ “The Guardian” dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ nói: “Chủ tịch Tập hiểu rõ ràng, và tôi nghĩ đồng ý, rằng tình huống đã căng thẳng hơn và đến một mức độ đe dọa nhất định yêu cầu phải có hành động”.

Một nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, đã chuyển hướng từ Australia đến Tây Thái Bình Dương trong một động thái được nhiều bên đánh giá nhằm tăng cường sự giám sát của Mỹ giữa lúc Triều Tiên tiếp tục thử những loại tên lửa mới và nguy hiểm hơn trong khu vực.

Bình luận về việc bố trí nhóm tàu sân bay đến vùng biển gần Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Dave Benham nói: “Mối đe dọa số một trong khu vực tiếp tục là Triều Tiên vì sự coi thường, vô trách nhiệm và chương trình thử tên lửa gây bất ổn cũng như việc theo đuổi năng lực vũ khí hạt nhân của nước này”.

Sputnik cho rằng trong mắt Mỹ và các đồng minh trong khu vực, Bình Nhưỡng là một “cái gai” khi tiếp tục không tỏ ra hối cải, ngược lại còn từ chối thay đổi chương trình vũ khí hạt nhân của nước này hay ngồi vào bàn đàm phán.

Vũ Anh/Báo Tin Tức
Tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát, Mỹ và Triều Tiên tiến gần hơn đến xung đột
Tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát, Mỹ và Triều Tiên tiến gần hơn đến xung đột

Việc Hải quân Mỹ tái bố trí cụm tàu chiến đấu sân bay ở Tây Thái Bình Dương được cho là sẽ làm tăng khả năng tính toán sai lầm đẩy Bán đảo Triều Tiên tới gần bờ vực chiến tranh hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN