NTC tuyên bố đánh trận cuối cùng ở Sirte

Ngày 7/10, giao tranh giữa các lực lượng thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của Libi với các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi đã diễn ra ác liệt tại thành phố Sirte, quê hương của ông Kadhafi. NTC tuyên bố tiến hành “trận đánh cuối cùng” để quyết chiếm thành phố này.

Các tay súng NTC tại thành phố Sirte ngày 7/10.Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo các nguồn tin nước ngoài, bom rơi đạn nổ suốt đêm 6/10 và ngày 7/10 tại khu trung tâm hội thảo Ouagadougou cũng như khu vực xung quanh trường đại học ở gần trung tâm Sirte. Một chỉ huy quân sự của NTC, ông Nasser el-Mgasibi, cho biết các binh sỹ NTC đã triển khai một thế trận gọng kìm nhằm chia cắt các lực lượng trung thành với ông Kadhafi cũng như nguồn hỗ trợ lực lượng này. Tuy nhiên, lực lượng của NTC đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của các tay súng đối lập, đặc biệt là những tay súng bắn tỉa trú ẩn tại các ngôi nhà và đền thờ.

Nguồn tin địa phương cho hay, đã có 10 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong cuộc đọ súng dữ dội này.

Trong khi đó, Tư lệnh Lữ đoàn Jado của NTC, ông Muassa Ali Yunes cho biết lữ đoàn này đang tiến về Bani Walid, một trong những thành trì cuối cùng mà các tay súng trung thành với ông Kadhafi đang trú ẩn. Tuy nhiên, ông Yunes cho biết lực lượng trung thành với ông Kadhafi tại Bani Walid có rất nhiều vũ khí, đặc biệt là vũ khí công nghệ cao, do đó, các binh sỹ NTC không những cần được trang bị thêm vũ khí hạng nặng, mà còn cần cả các thông tin tình báo về khu vực này, đặc biệt là số lượng tên lửa mà phe ông Kadhafi đang nắm giữ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet cho biết, NATO sẽ không dừng các chiến dịch không kích tại Libi cho đến khi các hoạt động kháng cự của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Kadhafi chấm dứt.

Hải Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN