Nóng xung quanh nghi án 'Phó Thủ tướng Séc trốn thuế'

Ngày 16/3, có những tình tiết mới làm nóng chủ đề về thu nhập của Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc Andrej Babis cũng như nghi ngờ ông này từng trốn thuế.

Thủ tướng Sobotka (phải) và Phó Thủ tướng Babis. Ảnh: tyden.cz

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Praha, Thủ tướng Bohuslav Sobotka, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (CSSD), cho biết rằng ông chờ đợi ông Babis, Chủ tịch phong trào ANO, vào cuối tháng 4/2017 sẽ giải trình về các hoạt động kinh doanh của mình theo yêu sách của Hạ viện. Theo ông, với tư cách là Bộ trưởng Tài chính ông Babis không được coi thường ý kiến của các nghị sỹ. Thủ tướng Sobotka nhấn mạnh: "Tôi cho rằng các thành viên của Chính phủ phải hết sức quan tâm tới cuộc chiến chống trốn thuế, gian lận và lừa dối nhà nước. Bản thân ông Babis bị nghi dùng các phương thức không trung thực, thậm chí là phi pháp, để trốn thuế. Sự nghi ngờ này làm tổn hại danh dự không chỉ của Bộ trưởng Tài chính mà của cả Chính phủ liên minh".

Trong khi đó, Tổng thống Milos Zeman lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ Phó Thủ tướng Babis. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Zeman đánh giá việc đưa vào chương trình nghị sự của Hạ viện nghi vấn ông Babis trốn thuế là "sự vô liêm sỉ trắng trợn". Theo ông, việc điều tra nghi án gian lận là chức năng của cảnh sát và các nghị sỹ không phải là quan tòa. Tổng thống không những đứng hẳn về phía ông Babis mà còn gay gắt lên án nghị sỹ Miroslav Kalousek, Chủ tịch đảng TOP 09 đối lập, người khởi xướng chương trình nghị sự của Hạ viện về hoạt động kinh doanh của ông Babis. Ông cũng cảnh báo rằng nếu phong trào ANO rút khỏi liên minh cầm quyền thì Chính phủ hiện nay ở CH Séc cũng sụp đổ.

Đài phát thanh Séc Radio Praha đưa tin, Ủy ban Kiểm tra trong phiên họp ngày 15/3 của Hạ viện Séc đã đòi kiểm tra lại kê khai thu nhập của Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis. Lý do là có sự "không khớp số liệu rất lớn" giữa bản kê khai thu nhập của ông Babis với thông tin mà Ủy ban Kiểm tra nắm được.

Như tin TTXVN đã đưa, ngày 31/1 Thủ tướng Sobotka đã yêu cầu ông Babis giải thích trước công luận về nguồn gốc thu nhập của mình. Ông cho rằng không nên để sự "thiếu minh bạch" về nguồn gốc tài sản của ông Babis gây phiền hà cho Chính phủ và làm tổn hại đến uy tín của Bộ Tài chính. Tiếp đó, trong cuộc họp ngày 3/2 của Chính phủ Séc Thủ tướng Sobotka đã buộc tội ông Babis "trốn thuế" và "đạo đức giả".

Theo Thủ tướng, ông Babis đã lừa dối đất nước và trốn thuế trong hợp đồng mua bán kỳ phiếu của tập đoàn Agrofert do ông làm chủ trước đây. Thủ tướng Sobotka cho biết, ông Babis đã không phải trả thuế thu nhập của Agrofert bằng cách lợi dụng khe hở của pháp luật bởi vào năm 2012 kỳ phiếu giá 1 koruna (tỷ giá hiện tại của koruna so với USD là 25/1) không bị đánh thuế. Thủ tướng Sobotka còn gọi cuộc chiến chống nạn trốn thuế do vị Bộ trưởng Tài chính phát động là "hành vi đạo đức giả".

Còn Tổng thống Zeman thì cho rằng "thật vô lý" khi ông Babis với tư cách Bộ trưởng Tài chính phải chịu cuộc kiểm tra kê khai tài sản mà các bộ trưởng khác lại không phải làm như vậy.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Người nhập cư tại Séc bị đổ oan về tình trạng phạm tội
Người nhập cư tại Séc bị đổ oan về tình trạng phạm tội

Hiện tại người nhập cư tại CH Séc đang bị đổ tiếng oan về tình hình tội phạm ở đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN