Nối lại Đối thoại Shangri-La theo hình thức trực tiếp

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Đối thoại Shangri-La thường niên do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức tại Singapore sẽ được nối lại trong năm nay dưới hình thức họp mặt trực tiếp trong hai ngày 4-5/6, với một chuỗi sự kiện tập trung ở khách sạn cùng tên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 18 tối 31/5/2019 tại Singapore. Ảnh: Xuân Vịnh/Phóng viên TTXVN tại Singapore

Cuộc đối thoại quy tụ các nhà hoạch định chính sách quốc phòng cấp cao trên khắp thế giới để thảo luận về các vấn đề an ninh. Chủ đề Đối thoại năm nay gồm chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, sự hợp tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các mối đe dọa môi trường và an ninh khu vực, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới.

Tại hội nghị sẽ diễn ra các cuộc họp bên lề song phương và đa phương giữa các bên. Dự kiến, sẽ có 6 phiên họp toàn thể và một hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng.

Tại Đối thoại năm nay, các cuộc họp và thảo luận diễn ra tự do, với việc các đại biểu được phép di chuyển trong phạm vi khách sạn Shangri-La đi kèm những hạn chế tối thiểu. Tuy nhiên, các biện pháp y tế nghiêm ngặt sẽ được bổ sung để bảo vệ sức khỏe của tất cả những người tham gia.

Được tổ chức hằng năm tại Singapore kể từ khi bắt đầu vào năm 2002, Đối thoại Shangri-La lần đầu tiên bị hủy bỏ vào năm ngoái do đại dịch COVID-19.

Nguyễn Thúy (TTXVN)
Singapore công bố thời điểm nối lại Đối thoại Shangri-La 
Singapore công bố thời điểm nối lại Đối thoại Shangri-La 

Singapore có kế hoạch nối lại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, còn gọi là Đối thoại Shangri-La, trong năm 2021 sau khi sự kiện này bị hủy vào năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN