Nỗi đau hạt nhân tái hiện giữa lòng Liên hợp quốc

Ngày 27/4, Triển lãm đặc biệt về hậu quả của các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) năm 1945 đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), nhân dịp diễn ra Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Triển lãm do Nihon Hidankyo - tổ chức đại diện cho các nạn nhân bom nguyên tử của Nhật Bản - thực hiện, trưng bày hàng loạt hình ảnh, hiện vật và tư liệu tái hiện sự tàn phá khủng khiếp của hai vụ nổ hạt nhân trong những ngày cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự kiện dự kiến kéo dài đến ngày 1/6.

Khoảng 50 bảng trưng bày bằng tiếng Anh được đặt tại khu sảnh chính, mô tả chi tiết cảnh hoang tàn của hai thành phố, những đứa trẻ bị thương đang điều trị, cũng như các di chứng lâu dài do phơi nhiễm phóng xạ. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu những vật dụng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ, trong đó có một chiếc đồng hồ dừng lại đúng thời khắc quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima - một biểu tượng ám ảnh về “khoảnh khắc thời gian bị đóng băng”.

Ông Jiro Hamasumi - Tổng Thư ký Nihon Hidankyo - chia sẻ: “Chúng tôi muốn truyền đi mong muốn rằng sẽ không ai trên thế giới phải trải qua những đau khổ như chúng tôi đã từng chịu đựng”. Thông điệp này cũng được nhấn mạnh qua việc trưng bày Giải Nobel Hòa bình mà tổ chức đã nhận được năm 2024, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi trong việc vận động xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Một phần của triển lãm tái hiện bài phát biểu tại lễ trao giải của ông Terumi Tanaka – đồng Chủ tịch của tổ chức Nihon Hidankyo, trong đó ông kêu gọi xây dựng “một xã hội nhân loại không còn vũ khí hạt nhân và chiến tranh”.

Đối với nhiều khách tham quan, triển lãm này không chỉ là một không gian tưởng niệm mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những hậu quả không thể đảo ngược của chiến tranh hạt nhân.

Ông Steve Chapman - một du khách từ San Francisco (Mỹ) - cho biết những hình ảnh về trẻ em bị thương đã khiến ông “thực sự suy ngẫm về tầm quan trọng của việc ghi nhớ và nhận thức rõ những gì bom nguyên tử đã gây ra”.

Việc tổ chức triển lãm ngay trong thời gian diễn ra hội nghị kéo dài 1 tháng về giải trừ hạt nhân được đánh giá mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, khi các quốc gia tiếp tục tranh luận về tương lai của NPT trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều bất ổn an ninh. Trong bối cảnh ấy, ký ức từ Hiroshima và Nagasaki không chỉ là quá khứ - mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ cho hiện tại và tương lai.

Thanh Phương (TTXVN)
Nga hoài nghi về khả năng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu
Nga hoài nghi về khả năng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu

Ông Andrey Ivanovich Belousov - Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga kiêm Trưởng phái đoàn Nga tham dự Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) - ngày 27/4 nhận định rằng khả năng 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cắt giảm và tiến tới loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân là rất thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN