Nội chiến Syria có thể kết thúc trong vài tuần

Ngoại trưởng Syria Walid al- Moallem mới đây cho biết cuộc khủng hoảng kéo dài gần 3 năm qua ở đất nước Trung Đông này có thể kết thúc trong vài tuần nếu các nước ngừng viện trợ cho lực lượng nổi dậy.

Quân đội Syria tấn công tiêu diệt phiến quân tại Sanaa ngày 29/9 và đang giành ưu thế tại nhiều khu vực quan trọng. Ảnh: Farsnews.


Ông Moallem đưa ra lời bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh TV của Nga sau khi dự khóa họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Ông nói rằng vì Mỹ, Châu Âu cùng các quốc gia vùng Vịnh đang hỗ trợ các phiến quân nên cuộc nội chiến sẽ tiếp tục kéo dài.

Mặt khác, theo ông Moallem, nếu các nước dừng viện trợ và thực sự chấp nhận một giải pháp chính trị, thì cuộc nội chiến Syria sẽ chấm dứt trong vài tuần.

"Rất nhiều quốc gia nói về việc ủng hộ một giải pháp chính trị. Điều này thực sự rất quan trọng, nhưng các nước cần phải cam kết ngừng viện trợ tài chính và vũ khí cho các nhóm khủng bố. Đặc biệt là các quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xêút và Qatar”, ông Moallem nói.

Trả lời về việc đồng ý chuyển giao kho vũ khí hóa học của Syria cho Liên Hợp Quốc tiêu hủy, Ngoại trưởng Moallem cho biết đây là một quyết định của một quốc gia độc lập có chủ quyền chứ không phải vì sợ hành động quân sự của Mỹ.

“Chúng tôi đưa ra quyết định này sau khi tham khảo ý kiến của Nga. Chúng tôi ủng hộ sáng kiến của Nga cũng như đề xuất mở cho một giải pháp chính trị”, ông Moallem nói thêm.



CT (Theo THX)

Phiến quân Syria đụng độ lực lượng Hezbollah tại Lebanon
Phiến quân Syria đụng độ lực lượng Hezbollah tại Lebanon

Thị trưởng Thanh phố Baalbek của Lebanon, Hamad Hassan, ngày 29/9 cho biết quân đội đã nắm quyền kiểm soát khu vực này sau khi các nhóm chiến binh Hezbollah đụng độ với lực lượng nổi dậy Syria một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN