Nội các Thái Lan thông qua dự luật ngân sách 2021 trị giá 106 tỷ USD

Ngày 16/6, Nội các Thái Lan đã thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2021 trị giá 3.300 tỷ baht (khoảng 106 tỷ USD) và sẽ trình dự luật này lên quốc hội phê chuẩn.

Chú thích ảnh
Kiểm đồng bath Thái tại một cửa hàng đổi tiền ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong dự thảo ngân sách nói trên, ngân sách trung ương được phân bổ 614,6 tỷ baht (khoảng 19,7 tỷ USD), trong khi chi tiêu của các cơ quan nhà nước được ấn định là 1.130 tỷ baht (36,2 tỷ USD).

Người phát ngôn Chính phủ Narumon Pinyosinwat cho biết Nội các Thái Lan cũng đã đồng ý thành lập một ủy ban gồm 64 thành viên với nhiệm vụ xem xét kỹ lưỡng dự thảo ngân sách. Các thành viên của ủy ban này có 16 người do nội các bổ nhiệm, 27 người là các hạ nghị sĩ thuộc chính phủ và 21 hạ nghị sĩ từ các đảng đối lập.

Ngân sách tài khóa 2021 của Thái Lan sẽ bắt đầu từ 1/10/2020, chủ yếu tập trung vào tái cơ cấu xã hội và kinh tế; ổn định tăng trưởng kinh tế; phân phối lại thu nhập tới các vùng sâu, vùng xa; phát triển kinh tế địa phương; và giảm bất bình đẳng thu nhập.

Kinh tế Thái Lan trong quý I/2020 đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 1,5% trong quý VI/2019. Sau khi điều chỉnh các biến động định kỳ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan trong quý I/2020 giảm 2,2% so với quý trước đó. Đây là lần đầu tiên kinh tế Thái Lan suy giảm kể từ năm 2014.

Kết quả hoạt động kinh tế ảm đạm trong 3 tháng đầu năm nay đã khiến Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia NESDC điều chỉnh dự báo kinh tế trong cả năm 2020 là giảm 5 - 6%, so với mức kỳ vọng tăng 1,5 - 2,5% được đưa ra hồi tháng 2. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) dự báo nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này sẽ giảm 5,3% trong năm 2020.

Ngọc Quang (TTXVN)
Quốc hội Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2020
Quốc hội Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Quốc hội Nhật Bản ngày 30/4 đã chính thức thông qua dự thảo ngân sách bổ sung có tổng trị giá 25.690 tỷ yên (tương đương 240 tỷ USD) cho tài khóa 2020 để tài trợ cho gói biện pháp khẩn cấp, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN