Cảnh đổ nát tại thành phố Gaza, ngày 30/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo các nguồn tin, kế hoạch đã được thông qua trong cuộc họp đêm 4/5 với đa số ủng hộ, bao gồm "các cuộc tấn công mạnh mẽ vào Hamas", giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ và di chuyển dân số Gaza về phía Nam. Nội các Israel cũng thông qua "khả năng phân phối nhân đạo" ở Gaza, nơi đã không nhận được viên trợ từ ngày 2/3, song nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn cung cấp và phá hủy khả năng quản lý của Hamas đối với các khoản viện trợ này.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội trước cuộc họp nội các an ninh, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là "giai đoạn tiếp theo" của cuộc chiến ở Gaza. Theo các nguồn tin, ông Netanyahu cũng đang "tiếp tục thúc đẩy" đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về di dời tự nguyện người dân Gaza đến các nước láng giềng như Jordan hoặc Ai Cập.
Kế hoạch được thông qua 1 ngày sau khi Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir cho biết đã ban hành hàng chục nghìn lệnh triệu tập cho lực lượng dự bị, nhằm dồn lực lượng chính quy cho các chiến dịch ở Dải Gaza. Ông Zamir cũng cho biết mục tiêu là gia tăng áp lực để giải cứu con tin và đánh bại Hamas.
Theo các nguồn tin, Hamas vẫn đang giam giữ 58 con tin, trong đó có 34 người được cho là đã thiệt mạng.