Nổ tại lễ hội pháo hoa Nhật Bản, 59 người bị thương

Ngày 16/8, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã xảy ra một vụ nổ tại lễ hội pháo hoa mùa Hè ở cố đô Kyoto làm 59 người bị thương.

Cảnh tượng cháy nổ tại lễ hội pháo hoa ở Fukuchiyama. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Theo nguồn tin trên, vụ nổ xảy ra vào khoảng 19h30' (giờ địa phương) tối 15/8 trước khi bắt đầu màn trình diễn pháo hoa tại điểm bắn pháo hoa bên bờ sông Yura ở Fukuchiyama, cố đô Kyoto.

Nguyên nhân có thể là do một bình ga trong các quầy hàng tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa phát nổ khiến 3 trong số 350 quầy hàng bị cháy rụi và đổ sập. Trong khi đó, nguồn tin cảnh sát cho biết một nhân viên quầy hàng đổ xăng vào máy phát điện mà không tắt máy phát điện. Trong số những người bị thương có 18 người bị bỏng nặng, những người khác bị thương nghiêm trọng, trong đó có hai bé trai 10 và 13 tuổi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lễ hội bắn pháo hoa đã bị hủy bỏ. Năm ngoái, lễ hội pháo hoa tại Fukuchiyama này đã thu hút 110.000 người đến thưởng thức.


TTXVN/Tin tức
Nạp tên lửa sai gây nổ tàu ngầm Ấn Độ?
Nạp tên lửa sai gây nổ tàu ngầm Ấn Độ?

Tối 14/8, thủy thủ đoàn đã nạp tên lửa Club-S của Nga vào hai khoang chứa. Khoang đầu được nạp đủ với 8 quả tên lửa, nhưng ở khoang thứ hai, thủy thủ đã làm sai và đặt một tên lửa không chính xác. Kết quả là gây chập điện và tên lửa phát nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN