Nổ súng tại khu vực biểu tình ở thành phố Seattle, Mỹ

Cảnh sát Mỹ ngày 20/6 thông báo một vụ nổ súng xảy ra trước khi trời sáng tại khu vực biểu tình ở thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người trong tình trạng nguy kịch.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai để ngăn người biểu tình quá khích trong cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ ngày 19/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3h sáng (giờ địa phương) gần khu buôn bán tại quận Capitol Hill, vốn bị những người biểu tình lập rào chắn chiếm từ ngày 8/6 vừa qua. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và vẫn chưa bị bắt giữ. 

Người phát ngôn Trung tâm y tế Harborview Susan Gregg cho biết 2 nam giới trúng đạn được đưa đến bệnh viện này bằng phương tiện riêng sau vụ nổ súng. Một thanh thiếu niên 19 tuổi đã tử vong, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. 

Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ nổ súng trên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát cũng như nạn phâm biệt chủng tộc sau khi cảnh sát gây ra cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nổ súng nhằm vào cảnh sát tại New Zealand, 1 người thiệt mạng
Nổ súng nhằm vào cảnh sát tại New Zealand, 1 người thiệt mạng

Cảnh sát New Zealand cho biết ngày 19/6 đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu vực Massey thuộc thành phố Auckland, khiến 2 cảnh sát bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng New Zealand sau đó xác nhận một cảnh sát đã thiệt mạng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN