Nổ ở Sri Lanka: Cảnh sát tìm kiếm những người sống sót hỗ trợ công tác điều tra

Ngày 5/9, cảnh sát Sri Lanka đã ra lời kêu gọi tìm kiếm 7 người được cho là sống sót trong loạt vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô Colombia ngày 21/4 vừa qua nhằm hỗ trợ công tác điều tra. 

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Sri Lanka điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Batticaloa ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Sri Lanka Ruwan Gunasekera cho biết các nhà điều tra đã phỏng vấn 81 người sống sót trong loạt vụ đánh bom này và muốn phỏng vấn 7 người sống sót khác nhưng họ đã rời bệnh viện mà không để lại địa chỉ liên lạc. 

Phát biểu với phóng viên tại thủ đô Colombo, ông Gunasekera nói: "Cục Điều tra hình sự (CID) rất muốn tiếp xúc với 7 người này và chúng tôi kêu gọi tìm kiểm những người có liên quan tới các vụ tấn công này". Tuy nhiên, ông Gunasekera không cho biết liệu cảnh sát có nghi ngờ những người này có liên quan tới những kẻ thực hiện loạt vụ tấn công ngày 21/4 thay không.  

Hiện, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ tổng cộng 293 người để phục vụ công tác điều tra, tịch thu tài sản trị giá 6 tỷ rupee (khoảng 34 triệu USD) từ những kẻ đánh bom liều chết và gia đình chúng. 

Trước đó, ngày 23/8, Chính phủ Sri Lanka đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt 4 tháng qua kể từ sau loạt vụ đánh bom khủng bố hồi tháng 4 khiến 258 người thiệt mạng.

Loạt vụ đánh bom xảy ra ngày 21/4 nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở Sri Lanka là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc nội chiến ở quốc gia Nam Á này kết thúc một thập kỷ trước đây. Phần lớn các nạn nhân là người Sri Lanka và 40 người nước ngoài trong đó có công dân Anh, Mỹ, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Minh Châu (TTXVN)
Du lịch Sri Lanka tổn thất nặng nề sau loạt vụ đánh bom khủng bố
Du lịch Sri Lanka tổn thất nặng nề sau loạt vụ đánh bom khủng bố

Ngành du lịch của Sri Lanka đã phải chịu tổn thất nặng nề sau khi nước này trải qua loạt vụ đánh bom khủng bố hồi tháng 4 vừa qua khiến 258 người thiệt mạng, trong đó có 45 người nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN