Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 19 người chết

Ngày 30/8 đưa tin, tại mỏ than Tiêu Gia Loan ở thành phố Phan Chi Hoa, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Bắc Trung Quốc, đã xảy ra một vụ nổ khí gas làm 19 công nhân mỏ thiệt mạng và khoảng hơn 30 người đang bị mắc kẹt.

 

Trước đo, ngày 17/8, một vụ tai nạn cũng đã xảy ra tại mỏ than Ruifeng ở thành phố Yulin, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), làm ít nhất 18 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm lò. Trong ảnh: Lối vào mỏ than Ruifeng. Ảnh: THX/TTXVN

 

Theo hãng tin Tân Hoa, vụ nổ khí này xảy ra lúc 18 giờ (giờ địa phương), điều tra ban đầu cho thấy có khoảng 120 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ khi xảy ra vụ nổ. Tới 21 giờ 30 cùng ngày, 70 người đã được đưa ra khỏi khu hầm mỏ, song vẫn còn khoảng hơn 30 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác giải cứu số nạn nhân còn lại trong khi cơ quan chức năng đã bắt đầu mở cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn.

 

Theo một số nguồn tin, từ lâu, độ an toàn tại các mỏ khai thác than ở Trung Quốc vẫn luôn trong tình trạng đáng báo động, do buông lỏng quản lý và điều kiện làm việc xuống cấp.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN