Nỗ lực trung gian đàm phán của ECOWAS không đạt kết quả

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/12, phái đoàn cấp cao từ Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã kết thúc nhiệm vụ hòa giải tại Guinea Bissau mà không đạt được đột phá nào, song cam kết sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối tháng này.

Chú thích ảnh
Nhóm binh sĩ quân đội Guinea-Bissau tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước, tại Bissau, ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phái đoàn ECOWAS do Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio dẫn đầu đã tới Guinea Bissau để tìm cách khôi phục chế độ dân sự sau cuộc đảo chính quân sự ngày 26/11. ECOWAS đã lên án cuộc đảo chính, đình chỉ tư cách thành viên của Guinea Bissau và kêu gọi phục chức cho Tổng thống Umaro Sissoco Embaló, người hiện đang ở Brazzaville, CH Congo. Trong thời gian ông Embaló vắng mặt, quân đội đã bổ nhiệm cựu Tổng tư lệnh quân đội, Tướng Horta Inta-a, làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp, và chính phủ này đã bổ nhiệm một nội các mới, phần lớn bao gồm các đồng minh của Tổng thống bị lật đổ. 

Ông João Bernardo Vieira, người được chính quyền quân sự bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao cho biết giải pháp để khôi phục trật tự hiến pháp là tiếp tục hợp tác với ECOWAS, đồng thời nhấn mạnh thời hạn kết thúc quá trình chuyển tiếp đã được ấn định là 1 năm, nhưng vấn đề này vẫn phải tùy vào kết quả sau khi trình kế hoạch lên Hội nghị Nguyên thủ quốc gia và Chính phủ ECOWAS vào ngày 14/12.

Hoàng Minh (TTXVN)
Đảo chính ở Guinea-Bissau: Tổng thống chuyển tiếp công bố thành phần Nội các
Đảo chính ở Guinea-Bissau: Tổng thống chuyển tiếp công bố thành phần Nội các

Ngày 29/11, Tổng thống chuyển tiếp Guinea-Bissau Horta Inta-A đã công bố các thành viên Nội các mới. Đây là diễn biến mới nhất trong đời sống chính trị tại quốc gia Tây Phi này sau vụ đảo chính của một nhóm sĩ quan quân đội khiến tiến trình bầu cử phải dừng lại và Tổng thống Umaro Sissoco Embalo sang Congo lánh nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN