Nổ lớn rung chuyển thủ đô Liban

Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Beirut của Liban ngày hôm nay, 27/12. Truyền thông địa phương xác nhận vị cựu bộ trưởng tài chính của nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo thông tấn xã nhà nước Liban, vụ nổ đã phá hủy 10 tòa nhà, làm cháy nhiều xe cộ và khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 50 người bị thương.

Cột khói đen từ vụ nổ.


Ảnh được một người dân chụp lại.


Vị cựu bộ trưởng tài chính thiệt mạng là ông Mohammad Chatah, từng là đại sứ Liban tại Washington (Mỹ).

Nhân chứng từ nhiều địa điểm trong thành phố cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn và quan sát được cột khói đen khổng lồ xuất hiện gần khách sạn Phoenicia ở một quận thương mại của Beirut.

Kênh truyền hình địa phương đã chiếu hình ảnh về những cột khói gần Serail, địa điểm vị trí gần văn phòng của Tổng thống Liban.


Một đoạn băng được kênh truyền hình Futute TV công chiếu cho thấy những hình ảnh thảm khốc tại hiện trường với nhiều người bị thương.

Đã có nhiều vụ tấn công nguy hiểm tại thủ đô Beirut trong những tháng qua, như vụ đánh bom kép trong tháng 11 tại đại sứ quán Iran.


Hà Linh (Theo Reuters, AFP)
Quốc tế lên án vụ đánh bom Đại sứ quán Iran tại Liban
Quốc tế lên án vụ đánh bom Đại sứ quán Iran tại Liban

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom kép vào Đại sứ quán Iran tại Beirut làm 23 người chết và gần 150 người bị thương, đồng thời kêu gọi Liban đứng ngoài cuộc xung đột ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN