Nổ kho vũ khí lớn tại Nga, hai ngôi làng phải sơ tán

Ngày 5/8, truyền thông nhà nước Nga đưa tin một vụ cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một kho vũ khí ở vùng Krasnoyarsk của nước này, buộc nhà chức trách phải sơ tán khẩn cấp 2 ngôi làng gần đó.

Chú thích ảnh
Vụ nổ kho vũ khí chụp từ xa. Ảnh: Tass

Cơ quan khẩn cấp của Nga tại khu vực Krasnoyarsk cho biết một em bé và ba người lớn đã bị thương trong vụ cháy nổ này. Hơn 1.000 người dân sống tại các khu vực trong vòng bán kính 20km đã được sơ tán khẩn cấp.

Theo nguồn tin trên, cháy nổ đã xảy ra tại một kho vũ khí qui mô lớn của quân đội Nga gần thành phố Achinsk thuộc khu vực Krasnoyarsk ở Quân khu Trung tâm (Siberia), nơi cất giữ hơn 40.000 quả đạn cỡ nòng 125 mm và 152 mm. Truyền thông Nga đưa tin đây là một kho đạn pháo.

Kho vũ khí phát nổ nằm trong một căn cứ quân sự lớn của Quân đội Nga ở Siberia.

Hãng thông tấn Ria và Tass cho biết lực lượng cứu hộ đang được điều động tới hiện trường.

Video Nga sơ tán khẩn cấp người dân gần kho đạn. Nguồn: Tass

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga cân nhắc tiềm năng hạt nhân của Pháp, Anh khi thảo luận kiểm soát vũ khí
Nga cân nhắc tiềm năng hạt nhân của Pháp, Anh khi thảo luận kiểm soát vũ khí

Ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga đã sẵn sàng thảo luận các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới nhưng cần cân nhắc tiềm năng hạt nhân của Pháp và Anh khi thảo luận các thỏa thuận mới về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN