Nổ bom tự sát bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Somalia

Ngày 29/1, các quan chức quân đội Somalia cho biết có ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ nổ bom tự sát ở bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Somalia ở thủ đô Mogadishu.

Ông Abdukadir Ali - một quan chức quân đội có mặt gần hiện trường - cho biết kẻ đánh bom đã cho phát nổ quả bom gài trên người khi ở giữa một nhóm các lực lượng an ninh bên ngoài Văn phòng Thủ tướng.

Được biết, những người thiệt mạng hoặc bị thương là các binh sĩ hay cảnh sát. Vào thời điểm đánh bom, Thủ tướng Abdi Farah Shirdon đang ở trong văn phòng, rất may là ông không việc gì.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, lực lượng an ninh đã cho phong tỏa xung quanh Văn phòng Thủ tướng trong khi những người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện chưa tổ chức nào nhận gây ra vụ đánh bom này. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là hình thức khủng bố mà nhóm phiến quân Shebab có liên quan tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda thường hay thực hiện tại thủ đô Mogadisu.

Phiến quân Shebab đã thề lật đổ Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud, người mới lên nhậm chức hồi tháng 9/2012 sau khi được Quốc hội mới bầu ra, chấm dứt 8 năm Somalia không có chính phủ.


TTXVN/ Tin tức
Nổ bom liên tiếp tại đồn cảnh sát ở Indonesia

Kênh truyền hình Metro của Indonesia đưa tin, đã xảy ra 2 vụ nổ bom liên tiếp tại một đồn cảnh sát ở thị trấn Poso, tỉnh Trung Sulawesi vào sáng 22/10, làm ít nhất 3 người bị thường, trong đó gồm 2 cảnh sát và một nhân viên bảo vệ bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN