Trao đổi với báo giới, ông Masooma Jafari, người phát ngôn của Bộ Y tế Afghanistan, cho biết trong số những người thiệt mạng có hai sĩ quan cảnh sát. Các nạn nhân đã được đưa tới cơ sở y tế gần nhất.
Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 20/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Các vụ nổ xảy ra tại khu vực cảnh sát (PD) 3, PD 6, PD 8 và Deh Sabz - một quận ở vùng ngoại ô phía Đông thành phố. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện các vụ tấn công này.
Trước đó, ngày 22/12, đã có một dân thường và 4 nhân viên của nhà tù, trong đó có hai nữ bác sĩ, đã thiệt mạng và hai người bị thương trong một vụ nổ bom ở PD 7. Cùng ngày, một đại tá quân đội và giáo viên của trường Đại học Quân sự Kabul đã bị bắn chết ở PD 12.
Các phiến quân tại Taliban thường sử dụng thiết bị nổ tự chế để chế tạo bom và mìn cài trên đường nhằm tấn công các lực lượng an ninh chính phủ. Tuy nhiên, những vụ bạo lực này cũng gây thương vong cho dân thường.
Thời gian gần đây, các vụ tấn công bạo lực gia tăng mạnh tại Afghanistan, đặc biệt là các vụ đánh bom, dù chính phủ nước này và phiến quân Taliban đang đàm phán để tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 20 năm qua. Hiện các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban đang tạm ngừng cho đến tháng 1/2021.