Nigeria phanh phui hoạt động do thám của Boko Haram

Cơ quan An ninh quốc gia Nigeria (DSS) cho biết nước này đã phát hiện một mạng lưới do thám của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tại sân bay quốc tế ở thủ đô Abuja. Các đối tượng trong mạng lưới này dường như có nhiệm vụ chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công.

Theo thông báo ngày 28/8 của DSS, cơ quan này đã phát hiện ra các chân rết của mạng lưới trên hôm 24/8 và đang làm việc với giới chức hàng không để ngăn chặn trước các cuộc tấn công. DSS cũng thông báo đã bắt giữ một nam thiếu niên 14 tuổi, người thừa nhận đã được chỉ thị do thám các thủ tục an ninh ở sân bay như soi chiếu hay quá trình làm thủ tục trước khi lên máy bay.

Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở đông bắc Nigeria do Boko Haram tiến hành. Ảnh: AFP-TTXVN


Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari coi nhiệm vụ ngăn chặn cuộc nổi dậy suốt 6 năm qua của phiến quân Boko Haram là ưu tiên, song hãng tin Reuters ước tính lực lượng thánh chiến này đã sát hại hơn 700 người tại Nigeria kể từ khi ông Buhari nhậm chức hôm 29/5.

Nổi lên từ năm 2009, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bạo lực cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người và khiến 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Hiện Boko Haram đang kiểm soát nhiều khu vực của Nigeria với mưu đồ nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo cực đoan, đồng thời mở rộng tấn công sang các nước láng giềng như Niger, Chad và Cameroon.
TTXVN/Tin tức
Đánh bom đẫm máu ở Nigeria, 50 người thiệt mạng
Đánh bom đẫm máu ở Nigeria, 50 người thiệt mạng

Đã xảy ra một vụ đánh bom tại một khu chợ đông đúc ở đông bắc Nigeria, làm khoảng 50 người thiệt mạng và 52 người bị thương. Có nhiều dấu hiệu cho thấy vụ tấn công do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN