Niger: Tổng thống đắc cử Bazoum bổ nhiệm Thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một sắc lệnh được công bố trên truyền hình quốc gia Niger ngày 3/4, Tổng thống đắc cử nước này Mohamed Bazoum đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Ouhoumoudou Mahamadou làm Thủ tướng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Niamey ngày 2/4/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Mahamadou, 69 tuổi, lần đầu tiên giữ chức vụ Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng vào năm 1991. Sau đó, trong giai đoạn 2011-2012, ông được bổ nhiệm là Bộ trưởng Tài chính và vào năm 2015, ông được Tổng thống Mahamadou Issoufou lựa chọn là Chánh Văn phòng Tổng thống.

Tổng thống Bazoum đã tuyên thệ nhậm chức ngày 2/4, trong cuộc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên của Niger kể từ khi quốc gia Tây Phi này giành độc lập vào năm 1960, sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 2.

Quang Trường (TTXVN)
Tân Tổng thống Niger tuyên thệ nhậm chức
Tân Tổng thống Niger tuyên thệ nhậm chức

Ngày 2/4, tân Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã tuyên thệ nhậm chức, với nhiệm kỳ 5 năm. Lễ nhậm chức diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế Mahatma Gandhi ở thủ đô Niamey.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN