Những ưu tiên cải cách tài chính của Trung Quốc

Các cơ quan tài chính chủ chốt của Trung Quốc vừa công bố những ưu tiên chính sách trong năm 2014, theo đó tập trung đẩy mạnh sử dụng đồng NDT trên thị trường thế giới, từng bước mở cửa khu vực ngân hàng để đón nhận nguồn vốn tư nhân trong nước và nước ngoài, siết chặt quản lý các công ty bất động sản, cải thiện cơ chế thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và một số cải cách khác.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng việc sử dụng đồng NDT xuyên biên giới, kiên trì với chính sách tiền tệ thận trọng và duy trì sự tăng trưởng tín dụng vững, cải thiện thị trường vốn đa cấp và tham gia hơn nữa vào việc hoạch định chính sách quản lý tài chính quốc tế.

Ảnh minh họa.


Ủy ban giám sát ngân hàng Trung Quốc (CBRC) sẽ thí điểm cho phép 3-4 ngân hàng tư nhân tự chịu trách nhiệm với những rủi ro của mình, nhằm mở cửa lĩnh vực ngân hàng cho các nguồn vốn cá nhân trong nước và nước ngoài. CBRC sẽ nới lỏng các điều kiện để các ngân hàng nước ngoài tham gia lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, CBRC sẽ để mắt tới các công ty phát triển nhà đất và giảm nguy cơ vỡ nợ bắt nguồn từ lĩnh vực xây dựng.

Để hướng tới thị trường tài chính hiệu quả hơn, Ủy ban giám sát chứng khoán Trung Quốc sẽ chuyển hệ thống phê duyệt IPO hiện nay sang hệ thống dựa trên đăng ký, theo đó thời gian IPO và triển khai IPO sẽ do thị trường quyết định, với điều kiện các công ty phát hành trái phiếu phải cung cấp đủ thông tin như yêu cầu.

Ủy ban quản lý bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) đang cân nhắc việc bảo hiểm tai ương đối với những người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, CIRC dự định đưa ra mục bảo hiểm trách nhiệm an toàn thực phẩm trong năm 2014.


Như Mai (theo THX)
Trung Quốc khai trừ đảng cựu thị trưởng tham nhũng
Trung Quốc khai trừ đảng cựu thị trưởng tham nhũng

Ngày 30/1, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã khai trừ ông Quý Kiến Nghiệp (Ji Jianye), cựu Thị trưởng thành phố Nam Kinh thuộc thủ phủ tỉnh Giang Tô, vì tội hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN