Những mảnh vỡ ở Mozambique là của MH370

Australia khẳng định chắc chắn rằng những mảnh vỡ được tìm thấy ở Mozambique có nguồn gốc từ chiếc máy bay MH370 bị mất tích.

Mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 được tìm thấy ở bờ biển Mozambique, trưng bày tại Maputo ngày 3/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan an toàn vận tải Australia (ATSB) ngày 20/4 đã công bố báo cáo kiểm tra kỹ thuật, theo đó khẳng định chắc chắn rằng những mảnh vỡ được tìm thấy ở Mozambique có nguồn gốc từ chiếc máy bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Australia Darren Chester cho hay các chữ in và chữ số hoàn toàn phù hợp với phông chữ mà Malaysia Airlines sử dụng, và không giống với mẫu tương tự được sử dụng ở nhà máy sản xuất máy bay Boeing khi chuyển giao máy bay. Theo ông, sự liên hệ này cho thấy cả hai manh vỡ, một mảnh từ bộ phận thăng bằng nằm ngang và một mảnh từ cánh máy bay, đều từ chiếc Boeing 777 chở 239 người mất tích hồi tháng 3/2014.

Chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích rạng sáng 8/3/2014 khi đang thực hiện chuyến bay mang số hiệu MH 370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Cho đến nay, số phận chiếc máy bay cùng 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn vẫn chưa được làm rõ.

TTXVN/Tin Tức
Australia gửi trả Malaysia những mảnh vỡ MH370 đã giám định
Australia gửi trả Malaysia những mảnh vỡ MH370 đã giám định

Những mảnh vỡ "gần như chắc chắn" thuộc về chiếc máy bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ được gửi trở lại Malaysia sau khi Cơ quan an toàn vận tải Australia (ATSB) tiến hành các cuộc thẩm định kỹ lưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN