Lại tìm thấy mảnh vỡ nghi của MH370 ở Nam Phi

Một mảnh vỡ máy bay nữa, được cho là một phần thuộc chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, vừa được tìm thấy ở Nam Phi.

Bức tranh tường máy bay MH370 với những miếng ghép dở dang tại Shah Alam, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 29/3, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai đã xác nhận thông tin trên. Phát biểu với báo giới tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Liow Tiong Lai thông báo mảnh vỡ tìm thấy ngày 28/3 này đang được thẩm định xem liệu có phải của chiếc máy bay Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar cách đây 2 năm hay không.

Theo ông, nếu mảnh vỡ này là của chiếc máy bay trên, Malaysia sẽ xem xét gửi nó đến Australia để thẩm định thêm.

Cho đến nay, đã có 6 mảnh vỡ máy bay được phát hiện nghi là của chiếc máy bay MH370 bị mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Trên máy bay có 239 hành khách và phi hành đoàn.


Hành trình của chuyến bay được cho là kết thúc ở Nam Ấn Độ Dương. Dự kiến, chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay trên một khu vực rộng lớn 120.000 km2 sẽ kết thúc vào tháng 6 tới.

TTXVN/Tin Tức
Mảnh vỡ ở Mozambique “gần như chắc chắn” là của MH370
Mảnh vỡ ở Mozambique “gần như chắc chắn” là của MH370

Hai mảnh vỡ dạt vào bờ biển Mozambique “gần như chắc chắn” là của chiếc máy bay MH370 – Bộ trưởng Giao thông Australia Darren Chester ngày 23/3 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN