Những lớp học nổi trong mùa lũ 

Bất chấp mưa lũ, song có những ngôi trường ở Bangladesh không bao giờ phải đóng cửa. Đó là những "trường học nổi" nhằm đảm bảo trẻ em không bị gián đoạn học tập dù nước dâng cao cô lập đường sá và làng mạc.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: theplaidzebra.com

Sáng kiến này, do kiến trúc sư Mohammed Rezwan khởi xướng từ năm 2002, sử dụng số tiền học bổng trị giá 500 USD của mình, hiện đã trở thành một mô hình được nhân rộng khắp Bangladesh và do tổ chức phi lợi nhuận Shidhulai Swanirvar Sangstha (SSS) điều hành. Hiện hơn 100 chiếc thuyền được sử dụng làm trường học, thư viện và phòng khám. Riêng tại Chalan Beel – vùng đất ngập nước rộng 26 km2, khoảng 20 chiếc thuyền được sử dụng làm lớp học và thường ghé qua các làng ven sông những ngày trong tuần.

Các lớp học bằng thuyền làm từ gỗ địa phương và được trang bị ghế dài, bảng đen và giá sách, trong khi đèn và máy tính hoạt động nhờ các tấm pin năng lượng Mặt Trời. Các lớp học được tổ chức 3 ca mỗi ngày và mỗi ca kéo dài khoảng 3 giờ. Giáo viên đi thuyền qua các kênh nước hẹp để đón học sinh, giảng dạy tiếng Bengali, toán học và kiến thức tổng quát.

Ông Madhusudan Karmaker, quản lý cấp cao tại SSS, cho biết đến nay, hơn 22.500 học sinh đã tốt nghiệp và hiện có 2.240 học sinh đang học tại 26 lớp học bằng thuyền. Trong những trận lũ lụt nghiêm trọng, những chiếc thuyền này còn được dùng làm nơi trú ẩn cho các gia đình phải sơ tán.

Với tổng cộng hơn 22.000 học sinh được đào tạo cũng như những thành quả đạt được, dự án đã giành Giải thưởng quốc tế về xóa nạn mù chữ năm 2025 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Nhiều tổ chức phi chính phủ khác cũng áp dụng các mô hình trường lớp tương tự tại các vùng đất ngập nước của Bangladesh. Không chỉ dừng lại ở quốc gia Nam Á này, sáng kiến trường học nổi tương tự đã truyền cảm hứng cho các dự án tại nhiều quốc gia khác, trong đó có Nigeria, Campuchia và Philippines.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Ngôi trường ở Pháp giúp học sinh từ bỏ mạng xã hội 
Ngôi trường ở Pháp giúp học sinh từ bỏ mạng xã hội 

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Trường trung học cơ sở Antoine-Grimoald-Monnet ở thị trấn Champeix thuộc tỉnh Puy-de-Dôme, miền Trung nước Pháp, đã làm được điều tưởng chừng như không thể: thuyết phục các em học sinh lớp 6 đóng tài khoản trên các mạng xã hội Snapchat, TikTok và Instagram.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN