Những hình ảnh đầu tiên về Sao Hỏa do robot tự hành Trung Quốc gửi về Trái Đất

Robot tự hành của Trung Quốc Zhurong ngày 22/5 đã gửi những hình ảnh đầu tiên về bề mặt Sao Hỏa.

Chú thích ảnh
Hình ảnh do robot Zhurong gửi về. Ảnh: CNSA

Những phát hiện của Zhurong sẽ được truyền về Trái Đất qua tàu thăm dò Thiên Vấn-1. Trước đó, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) ngày 15/5 tuyên bố tàu thăm dò Thiên Vấn-1 (Tianwen-1) đã hạ cánh thành công xuống bề mặt "Hành tinh Đỏ".

Dưới đây là những hình ảnh Zhurong gửi về Trái Đất do hãng thông tấn AFP (Pháp) tổng hợp:

Ngoài Zhurong, còn hai thiết bị khác của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng đang hoạt động trên bề mặt Sao Hỏa là Curiosity và Perseverance.

Hãng thông tấn Xinhua nhận định: “Trung Quốc đã lần đầu tiên để lại dấu chân trên Sao Hỏa, một bước đi quan trọng cho lĩnh vực khám phá vũ trụ của chúng ta”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Vĩnh biệt 'cha đẻ' của giống lúa lai Trung Quốc
Vĩnh biệt 'cha đẻ' của giống lúa lai Trung Quốc

Nhà khoa học Trung Quốc Viên Long Bình, người nổi tiếng vì đã lai tạo thành công giống lúa lai đầu tiên giúp hàng triệu người thoát khỏi nạn đói, đã qua đời ở tuổi 91 vào ngày 22/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN