Nhóm Tiếp xúc về Ukraine nhất trí ngừng bắn trước 1/9

Các thành viên của Nhóm Tiếp xúc ba bên về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine (gồm Nga, Ukraine và OSCE) đã nhất trí triển khai một lệnh ngừng bắn mới trước ngày 1/9 tới.

Binh sĩ Ukraine gác tại chốt quân sự gần làng Troitske, vùng Lugansk. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông tin trên được đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik cho biết ngày 26/8. Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Minsk (Belarus), ông Sajdik nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh cho các trường học tại khu vực giới tuyến giữa lực lượng đòi độc lập với quân chính phủ ở miền Đông Ukraine là điều cần thiết.

Đại diện của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng Vladislav Deinego cũng xác nhận rằng tất cả các bên trong Nhóm Tiếp xúc đều bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Donbass trước ngày 1/9.

Trong khi đó, đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk (LDP) tự xưng Denis Pushilin cũng cho biết "tiến trình đàm phán đạt được tiến triển, có nhiều ý tưởng và đề xuất mang tính xây dựng".


Trong những tuần gần đây, tình hình ở miền Đông Ukraine có dầu hiệu leo thang căng thẳng, có nhiều thông tin về các vụ nã pháo với số thương vong của dân thường tăng cao. Cả LPR và LDP đều cho rằng thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được hồi tháng 2 năm nay có được thực thi nghiêm túc hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào phía chính quyền Kiev.


TTXVN/Tin tức
Đức, Pháp, Ukraine kêu gọi thực thi thoả thuận Minsk
Đức, Pháp, Ukraine kêu gọi thực thi thoả thuận Minsk

Thủ tướng Đức đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp và Tổng thống Ukraine về cuộc khủng hoảng Ukraine nhằm tìm cách thúc đẩy thực thi thoả thuận hoà bình Minsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN