Nhóm ‘Ngũ nhãn’ khẳng định cam kết ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ (Nhóm “Ngũ nhãn”) đã tham dự hội nghị trực tuyến trong ngày 23/6.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Linda Reynold (nữ) tại cuộc họp trực tuyến.
Ảnh: Contactairlandandsea.com/

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Australia-Trung Quốc gia tăng căng thẳng, còn đối đầu Mỹ - Trung trên phạm vi toàn cầu ngày một rõ. 

Tuyên bố chung được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và New Zealand Ron Mark, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds và người đồng cấp Canada Hon Harjit Sajjan, đồng cấp Anh Hon Ben Wallace thông qua qua nhấn mạnh tăng cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh trên nền tảng lợi ích chung, nhằm ủng hộ và bảo vệ một trật tự toàn cầu ổn định, dựa tren nền tảng luật pháp vốn đang gặp thách thức ngày một lớn. 

Các bộ trưởng cũng công nhận vai trò của các đối tác, thiết chế khu vực trong việc tạo dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, an ninh, một cộng đồng mạnh về kinh tế - nơi mà chủ quyền quốc gia của tất cả các nước đều được tôn trọng. 

Các bộ trưởng đã thảo luận về những cơ hội mới đối với các thành viên trong Nhóm để thúc đẩy quan hệ, tạo dựng khả năng hồi phục, xử lý thách thức đối với quy định, nguyên tắc quốc tế và tăng cường hợp tác trong các nỗ lực then chốt trong một môi trường địa chính trị ngày càng thách thức, phức tạp. Các nước cũng cam kết sẽ gặp gỡ thường xuyên hơn để xử lý các thách thức an ninh đang nổi. 

Thêm căng thẳng trong quan hệ Canada - Trung Quốc
Thêm căng thẳng trong quan hệ Canada - Trung Quốc

Ngày 22/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ trích việc Trung Quốc xét xử hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc họ hoạt động gián điệp, coi đây là hành động mang động cơ chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN